Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thảo luận hàng loạt vấn đề quốc tế, trong đó có khủng hoảng Ukraine, xung đột Trung Đông và chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh SCO.
Ông Darchiev, 64 tuổi, là Tiến sỹ lịch sử, từng làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Washington trong các giai đoạn 1997-2002 và 2005-2010 và là Đại sứ Nga tại Canada từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2021.
Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine đã diễn ra ở Sadui Arabia, song không có đại diện của Kiev tham dự.
Sau khi Ukraine dùng 6 tên lửa ATACMS của Mỹ tấn công vào tỉnh Bryansk của Nga đêm 19/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng đây là tín hiệu cho thấy phương Tây muốn "leo thang xung đột."
Hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có tình hình chính trị quốc tế, các xu hướng mới nổi hiện nay, tình hình Trung Đông, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, giữa Nga và Ukraine.
Ngoại trưởng Nga cho biết ngũ cốc Ukraine đang được cung cấp cho các nước châu Âu, trong đó nhiều nước không muốn nhập khẩu số ngũ cốc này vì họ không muốn gây sức ép cạnh tranh cho nông dân của mình.
Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định quan điểm của Moskva về vấn đề Ukraine, trong đó nhấn mạnh Kiev cần "trở lại trạng thái trung lập, đảm bảo phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa."
Theo Ngoại trường Nga Sergey Lavrov, những vướng mắc về 5 vấn đề mang tính hệ thống liên quan đến Nga vẫn chưa được xử lý theo như điều khoản của thỏa thuận về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Ngày 17/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh nước này tái khẳng định sự ủng hộ nguyện vọng của Brazil trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trong chuyến thăm Azerbaijan kéo dài 2 ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến sẽ hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Ilham Aliyev và hội đàm với người đồng cấp Jeyhun Bayramov.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq cho biết trọng tâm chuyến thăm là “quan hệ chiến lược giữa Nga và Iraq, cũng như thúc đẩy các cơ hội đầu tư, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực năng lượng."
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu "theo cách này hay cách khác" và Ukraine nên chấp nhận lập trường của Nga và giải quyết trên bàn đàm phán.
Điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung dựa trên nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không chịu sự chi phối của bên thứ ba.
Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov tuyên bố nước này không loại trừ khỏi chương trình nghị sự cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Armenia và Azerbaijan nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.