Sếu đầu đỏ về Tràm Chim tăng gấp ba

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) cho biết số lượng sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) năm nay đạt 126 cá thể, tăng hơn gấp ba so với năm 2005 (41 con).

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) cho biết số lượng sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) năm nay đạt 126 cá thể, tăng hơn gấp ba so với năm 2005 (41 con).

Theo WWF, sếu đầu đỏ về Tràm Chim ngày càng tăng do hệ sinh thái tại khu vực này được cải thiện, đặc biệt là sau khi dự án phục hồi sinh cảnh đất ngập nước Đồng Tháp Mười-Vườn Quốc gia Tràm Chim được triển khai cách đây hơn nửa năm.

Dự án, do Công ty Coca-Cola Việt Nam và Quỹ WWF phối hợp thực hiện với kinh phí là 750.000 USD trong ba năm 2008-2011, đã giúp tăng diện tích đồng cỏ tại đây từ 800ha lên 2.700ha, tạo môi trường sinh sống cho nhiều loại động thực vật quý hiếm, trong đó có sếu đầu đỏ.

Đặc biệt, dự án đã có tác động tích cực trong việc phục hồi sinh cảnh phân khu A3, trước đây là một bãi ăn quan trọng của sếu, và kiểm soát sự xâm lấn của thực vật ngoại lai.

Việc phục hồi hệ sinh thái tại Tràm Chinh cũng góp phần làm tăng tính đa dạng sinh học của vườn quốc gia này, với 232 loài chim, trong đó có 16 loài nằm trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới, cùng hơn 130 loài thực vật bản địa và gần 150 loại cá nước ngọt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục