Seychelles hỗ trợ Hà Nội xử lý rác thải bằng công nghệ khí hóa

Seychelles có ý tưởng khởi điểm một dự án nhà máy xử lý rác thải tại Tả Thanh Oai với vốn và công nghệ do Seychelles hỗ trợ, năng lượng từ chất thải sẽ được bán cho các công ty điện của Việt Nam.

Chiều 27/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp và làm việc với ông Nico Barito, Trợ lý Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles về dự án xử lý rác thải theo công nghệ khí hóa plasma tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định xử lý rác thải là vấn đề rất cấp thiết của thành phố. Bởi vậy, Hà Nội rất cần những ý kiến đóng góp và sự hỗ trợ của các đối tác nhằm giúp thành phố xử lý rác thải một cách triệt để, hiệu quả nhất.

Ông Nico Barito cho biết Seychelles có ý tưởng khởi điểm một dự án nhà máy xử lý rác thải tại Tả Thanh Oai (Hà Nội) với vốn và công nghệ do Seychelles hỗ trợ. Năng lượng sản xuất từ chất thải sẽ được bán cho các công ty điện của Việt Nam. Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ này cũng có thể dùng chất thải làm gạch.

Cùng với việc áp dụng mô hình BOO (mô hình xây dựng-sở hữu-vận hành), Seychelles mong muốn được hợp tác với Hà Nội để tạo ra nhiều mô hình xử lý chất thải hữu ích hơn. Ông Nico Barito mong muốn hai bên ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập một đội kỹ thuật bao gồm các chuyên gia của Seychelles và Hà Nội nghiên cứu tính khả thi và triển khai dự án.

Tái khẳng định nhu cầu xử lý rác thải cấp bách của Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao công nghệ khí hóa mà Trợ lý Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles đã nêu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Seychelles sớm hoàn thiện hồ sơ đầu tư và tin rằng công nghệ khí hóa trong xử lý chất thải đô thị sẽ được nhân rộng, áp dụng không chỉ ở Hà Nội mà ở cả các tỉnh, thành khác trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục