Sharp, Sony “đường ai nấy đi” trong liên doanh LCD

Hai hãng Sharp và Sony đã cùng ra tuyên bố chung cho biết, họ đã kết thúc hợp tác trong liên doanh sản xuất bán màn hình LCD.
Vừa qua, hai hãng Sharp và Sony đã cùng ra tuyên bố chung cho biết, họ đã kết thúc hợp tác trong liên doanh sản xuất bán màn hình LCD.

Với lý do “thị trường TV LCD và màn hình LCD đang thay đổi nhanh chóng,” Sony đã quyết định sẽ bán lượng cổ phần chiếm 7,04% trong liên doanh mà họ đang sở hữu cho Sharp.

Ngoài ra, Sony cũng sẽ nhận được khoản thanh toán tiền mặt từ phía Sharp bằng với số tiền mà Sony đầu tư ban đầu là 10 tỷ yen.

Dự kiến, quá trình bán cổ phần cũng như thanh toán tiền mặt nói trên sẽ được hoàn tất vào cuối tháng Sáu này.

Trước đó, có thông tin nói rằng chính vì sự chậm chạp của Sharp trong việc cải thiện năng suất chế tạo màn hình cảm ứng in-cell cho mẫu iPhone mới mà Sony mới được Apple trao cơ hội trở thành đối tác cung cấp loại linh kiện này.

Do vậy, không biết sự việc trên có ảnh hưởng gì tới quyết định “đường ai nấy đi” của Sony và Sharp với liên doanh LCD của họ hay không./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục