Sharp trước sức ép phải tái cơ cấu hoạt động để nhận hỗ trợ tài chính

Sharp phải tiến hành thêm các biện pháp tái cơ cấu quyết liệt để nhận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 200 tỷ yen (1,7 tỷ USD) từ hai ngân hàng Mizuho và Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Sharp trước sức ép phải tái cơ cấu hoạt động để nhận hỗ trợ tài chính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: brecorder.com)

Sharp Corp., nhà sản xuất thiết bị hàng đầu của Nhật Bản, vừa được bật “bật đèn xanh” để nhận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 200 tỷ yen (1,7 tỷ USD) từ hai ngân hàng Mizuho và Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), với điều kiện phải tiến hành thêm các biện pháp tái cơ cấu quyết liệt.

Với khoản hỗ trợ nói trên, hai chủ nợ chính kể trên của Sharp sẽ giúp doanh nghiệp chế tạo đồ điện tử này gia tăng nguồn vốn thông qua hình thức hoán đổi nợ lấy cổ phần.

Bên cạnh đó, Sharp cũng lên kế hoạch tiếp nhận 25 tỷ yen từ một quỹ tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó có Mizuho và Tokyo-Mitsubishi UFJ đã đầu tư vốn.

Trong một cuộc họp ngày 23/4, Mizuho và BTMU đã lần lượt thông qua việc bơm vốn cho Sharp, với việc mỗi ngân hàng sẽ cấp cho Sharp 100 tỷ yen.

Đồng thời, hai chủ nợ cũng kêu gọi Sharp thực thi kế hoạch tái cơ cấu. Quyết định chính thức sẽ được công bố tại cuộc họp ban điều hành của họ, dự kiến tổ chức vào cuối tháng này.

Dự báo, Sharp sẽ thua lỗ khoảng 200 tỷ yen trong tài khóa kết thúc vào ngày 31/3/2015. Trong nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh, Sharp đang cân nhắc cắt giảm nhân công, đóng cửa nhà máy sản xuất màn hình TV tinh thể lỏng ở phía Bắc Tokyo và bán lại trụ sở chính tại Osaka.

Sharp sẽ công bố chiến lược kinh doanh trung hạn mới vào tháng 5/2015.

Tính đến tháng 3/2014, Sharp đã vay mượn 380 tỷ yen từ ngân hàng BTMU và khoảng 360 tỷ yen từ Mizuho./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục