Sharp và Enel hợp tác xây nhà máy quang điện

Ngày 27/11, hai tập đoàn sản xuất điện là Sharp (Nhật Bản), lớn thứ hai thế giới về sản xuất pin mặt trời và Enel, lớn nhất của Italia, cho biết họ sẽ hợp tác xây dựng nhà máy điện chạy bằng năng lượng mặt trời ở vùng Mediterranean, miền nam Italia, vào đầu năm 2009.

Ngày 27/11, hai tập đoàn sản xuất điện là Sharp (Nhật Bản), lớn thứ hai thế giới về sản xuất pin mặt trời và Enel, lớn nhất của Italia, cho biết họ sẽ hợp tác xây dựng nhà máy điện chạy bằng năng lượng mặt trời ở vùng Mediterranean, miền nam Italia, vào đầu năm 2009.

Theo kế hoạch, nhà máy quang điện trên, có tổng công suất 189 MW, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và hoàn thành hai năm sau đó. Trong thời gian từ năm 2009-2012, tổng vốn đầu tư cho dự án là 100 tỷ yên (1 tỷ USD), trong đó, Sharp đóng góp 34%. Tình hình tài chính hiện nay của Enel vững chắc hơn Sharp, do Chính phủ Italia sở hữu tới 30% cổ phần tập đoàn này.

Phó Chủ tịch cấp cao của Sharp, Toshishige Hamano, nói rằng, Sharp và Enel đặt mục tiêu hạ chi phí sản xuất pin mặt trời xuống một nửa vào năm 2010, đồng thời khẳng định kế hoạch xây dựng nhà máy nói trên sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Hai tập đoàn cũng đã lên kế hoạch hợp tác với một nhà máy khác của châu Âu trong việc chế tạo một loại pin mặt trời mới, thân thiện với môi trường hơn so với các loại pin bán dẫn đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Sharp, một trong những nhà sản xuất điện lớn nhất thế giới, hiện đang tìm kiếm chỗ đứng trong lĩnh vực năng lượng sạch ở châu Âu, nơi các chính phủ trợ cấp cho việc sản xuất điện mặt trời. Dự án trên của Sharp còn nhằm tăng thị phần trên thế giới trong lĩnh vực này, với hy vọng vượt qua đối thủ Q-Cells AG của Đức, hiện đang dẫn đầu thế giới.

Nhật Bản, quốc gia hầu như không có các nguồn năng lượng tự nhiên, đang đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất năng lượng thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục