SHB Đà Nẵng cầm hòa Becamex Bình Dương trong thế thiếu người

Mặc dù phải thi đấu thiếu người, song SHB Đà Nẵng vẫn xuất sắc cầm hòa nhà vô địch Becamex Bình Dương 1-1 ở trận cầu muộn nhất vòng 7 V-League.
SHB Đà Nẵng cầm hòa Becamex Bình Dương trong thế thiếu người ảnh 1SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương chia điểm. (Nguồn: TN)

Mặc dù phải thi đấu thiếu người, song SHB Đà Nẵng vẫn xuất sắc cầm hòa nhà vô địch Becamex Bình Dương 1-1 ở trận cầu muộn nhất vòng 7 V-League.

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng đã trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng đến 8 điểm.

Trong khi đó, Becamex Bình Dương đã vươn lên vị trí thứ 5 với 11 điểm, và thi đấu ít hơn các đội khách một trận.

Ở trận đấu này, Nguyễn Anh Đức đã đưa Becamex Bình Dương vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Quang Vinh.

Phải nhận bàn thua, SHB Đà Nẵng đã đẩy cao đội hình và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi đội chủ nhà đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha dứt điểm của Thanh Hải ngay sát vạch 5m5.

Sau bàn thắng của Thanh Hải, SHB Đà Nẵng đã thi đấu hưng phấn hơn. Tuy nhiên, đến phút 82, họ đã phải chịu tổn thất về quân số khi Văn Học bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2.

Chơi thiếu người, SHB Đà Nẵng buộc phải chơi thấp để bảo toàn kết quả và họ đã thành công khi khiến Becamex Bình Dương phải chia điểm với tỷ số chung cuộc 1-1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục