Huỳnh Đức giỏi xoay rubic

SHB Đà Nẵng - Khối rubic trong tay Huỳnh Đức

SHB Đà Nẵng trong tay Lê Huỳnh Đức tựa như một khối rubic, được anh xoay chuyển để trở thành nhà vô địch mới của V-League.
SHB Đà Nẵng trong tay Lê Huỳnh Đức tựa như một khối rubic, khối rubic đó được anh xoay chuyển để trở thành nhà vô địch mới của V-League sau 17 năm chờ đợi.

Bóng đá cũng có nhiều yếu tố tương đồng với trò chơi rubic. Một mùa giải kéo dài 26 trận với bao biến cố. Bóng đá ở ta càng phức tạp bởi tính chuyên nghiệp chưa cao. Do đó, huấn luyện viên trưởng phải “xoay, lật, ráp”, tính toán thế nào để đội bóng tiếp cận thành tích cao là điều cực khó.

Hiếm đội nào ở 3 tuyến đều có những thủ lĩnh rất rõ ràng như SHB Đà Nẵng. Trước khung thành là thủ môn lão làng Võ Văn Hạnh. Chỉ huy bộ tứ là Phước Vĩnh chứ không phải Quang Cường. Giữa sân, một Nguyễn Rogerio quá xuất sắc. Tuyến trên, năm nay nổi lên là Merlo chứ không phải Almeida. Khi một đội bóng có quá nhiều ngôi sao như thế, lạ gì các vệ tinh không phát sáng.

Nhưng, họ cũng chẳng là gì nếu như huấn luyện viên trưởng không có năng lực tập hợp những ngôi sao đó về một mối. Đấy là sự khác biệt của Huỳnh Đức ở Đà Nẵng lâu nay với các huấn luyện viên tiền nhiệm (trừ Lê Thụy Hải).

Nếu như ca sĩ lớn là người làm chủ được sân khấu và giọng hát, thì Huỳnh Đức đã làm chủ được “ khối rubic” bóng đá sông Hàn với nhiều yếu tố đặc thù rất dễ trở thành rào cản như những huấn luyện viên đi trước đã mắc phải. Hành trình quy phục về một mối là một câu chuyện dài, và mang đậm dấu ấn tính cách của Huỳnh Đức.

Bóc mẽ các quái chiêu và nắm được cái “ hầu bao” của cầu thủ. Nghiêm khắc, gương mẫu và tình cảm đúng mức với quân. Thưởng phạt nghiêm minh. Có quyền tiền trảm hậu tấu. Có một hệ thống chân rết để kiểm soát được quan hệ của cầu thủ. Ai đi nhậu ở đâu Đức ngồi nhà thôi cũng biết. Thế nên, không có cầu thủ nào ở SHB Đà Nẵng, dù là cá tính nhất, dám “bật” lại huấn luyện viên trưởng.

Và chẳng có lý do gì họ bật khi điều kiện tài chính quá tốt. Trong công việc “tề gia”, vốn là nỗi nhọc tâm của những huấn luyện viên ở ta, Huỳnh Đức xứng đáng quán quân trong khoản này.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng năm nay khát khao vô địch ghê gớm. Điều đó gặp tính cách “ông tướng” của Huỳnh Đức đã tạo sự cộng hưởng. Niềm cảm hứng bất tận đã bộc lộ qua phong độ, tinh thần, lối chơi của SHB Đà Nẵng từ đầu giải cho đến khi họ đã biết không ai đua được nữa.

Đức cũng là người biết quý các cầu thủ. Năm ngoái, khi Hạnh nằng nặc đòi rời SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức kiên quyết giữ lại bởi “rất cần Hạnh, năm nay tham vọng của SHB Đà Nẵng rất lớn”.

Triết lý huấn luyện của Huỳnh Đức mùa này có thể tóm lại trong một câu hết sức ngắn ngọn: “ra sân phải tham vọng và phải giải quyết một cách tốt nhất từng trận”. Trận ra quân gặp Hải Phòng trên sân Chi Lăng, Huỳnh Đức thòng trước: “hòa Hải Phòng cũng chẳng sao”.

Kỹ năng chớp thời cơ, giải quyết thời cơ của Đức cực tốt với SHB Đà Nẵng mùa này. Việc tạo điểm tựa hay các liệu pháp để cầu thủ nâng tầm về bản lĩnh cũng ổn. Ví như gặp Ximăng Hải Phòng trận đầu lượt về: mai đá trên sân Lạch Tray, thì 10h đêm trước Huỳnh Đức âm thầm kéo quân từ Hà Nội xuống Hải Phòng, không cần thiết phải tập làm quen vì sợ khán giả sẽ tác động xấu đến tâm lý cầu thủ.

Trận thắng Đồng Tâm Long An, Khatoco Khánh Hòa ở lượt đi thực sự là bước ngoặt với SHB Đà Nẵng, chiến công đầu tiên thuộc về Huỳnh Đức khi anh làm đấu pháp khá hoàn hảo.

Huấn luyện viên này cũng khuyến khích một cầu thủ chơi được nhiều vị trí. Ai tập luyện tốt, thi đấu tốt vẫn có thể xô đổ đàn anh. Chưa bao giờ bóng đá Đà Nẵng có sự cạnh tranh quyết liệt như năm nay. Thực tế đã chứng minh, mùa này một thời gian rất dài Huỳnh Đức đã trông cậy rất nhiều vào vị trí dự bị như Văn Học, Hùng Sơn, Hoàng Quãng, Văn Mẹo. Tất nhiên, dàn dự bị đó phải có chất mới giúp thầy được!

Huỳnh Đức xứng đáng là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất Việt Nam với một chiếc cúp vô địch V-League, 3 lần được bầu chọn huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng, sau 2 năm tuổi nghề huấn luyện viên đỉnh cao.

Nói Huỳnh Đức đã chứng tỏ một cách thuyết phục mình có tư chất để đạt đến vị thế một huấn luyện viên tài năng thì chính xác hơn. Môi trường cho Đức thi thố khác hẳn môi trường Đà Nẵng trước kia. Huỳnh Đức nay có quá nhiều điều kiện thuận lợi.

Huấn luyện viên họ Lê cũng đã chứng tỏ khối rubic bóng đá Đà Nẵng phải cần bàn tay thiện nghệ của ông mới xoay chuyển thành công./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục