SHB Đà Nẵng nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Hòa Xuân

SHB Đà Nẵng phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Hòa Xuân sau khi để thua 0-1 trước Sana Khánh Hòa BVN trong khuôn khổ vòng đấu 11 V-League 2017.
SHB Đà Nẵng nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Hòa Xuân ảnh 1 Một pha tranh bóng của cầu thủ SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

SHB Đà Nẵng phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Hòa Xuân sau khi để thua 0-1 trước Sana Khánh Hòa BVN trong khuôn khổ vòng đấu 11 Giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2017 (V-League 2017), diễn ra vào chiều 2/4.

Trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng SHB Đà Nẵng vẫn đang duy trì mạch bất bại trên sân nhà, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Với lực lượng mạnh nhất, một chiến thắng trước Sana Khánh Hòa BVN sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiếp tục nâng cao thành tích bất bại trên sân nhà và có cơ hội lớn lọt vào tốp 3.

Với mạch 5 trận bất bại liên tiếp (3 chiến thắng và 2 trận hòa) đã giúp đội bóng Sana Khánh Hòa BVN vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Đà Nẵng lần này được dự báo sẽ rất khó khăn với đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân khi đội bóng của ông không có mặt của trung vệ người Pháp Zarour Chaher vì án treo giò khi cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Bước vào trận đấu, SHB Đà Nẵng là đội kiểm soát thế trận tốt hơn so với đội khách. Chỉ sau 7 phút bóng lăn, đội khách Sana Khánh Hòa BVN đã phải gặp bất lợi về quân số khi tiền vệ Duy Thanh (số 24) có pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền đạo Đức Chinh (số 26) bên phía SHB Đà Nẵng, ngay trước vòng cấm địa của thủ môn Tuấn Mạnh (số 26) buộc trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh phải rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ này.

Tuy nhiên, cú sút phạt sau đó, cầu thủ Thanh Hải (số 7) bên phía đội chủ nhà SHB Đà Nẵng không tận dụng thành công. Sau khi mất người, huấn luyện viên Võ Đình Tân bên phía Sana Khánh Hòa BVN buộc phải chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chặt để đảm bảo sự chắc chắn trước khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh (số 26).

Mặc dù thi đấu hơn người và cầm bóng tốt hơn, nhưng các cầu thủ SHB Đà Nẵng không tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Sana Khánh Hòa BVN. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Những phút đầu hiệp 2, với lợi thế hơn người, các cầu thủ SHB Đà Nẵng là đội kiểm soát thế trận. Thế nhưng, các chân sút của đội chủ nhà không thể xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Tuấn Mạnh (số 26) bên phía Sana Khánh Hòa BVN.

Mặc dù chơi thiếu người nhưng với lối chơi kỷ luật phòng ngự chặt, phản công nhanh, các cầu thủ Sana Khánh Hòa BVN đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm uy hiếp khung thành của SHB Đà Nẵng.

Phút 64 của trận đấu, Sana Khánh Hòa BVN có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ pha phạt góc của tiền vệ Nhật Nam (số 6), tiền đạo Quốc Chí (số 13) có pha đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Văn Hưng (số 25), mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công. Tuy nhiên, những cú dứt điểm các cầu thủ SHB Đà Nẵng không thắng được đôi tay của thủ thành Tuấn Mạnh (số 26).

Những phút bù giờ cuối cùng, dù cố gắng nhưng các cầu thủ SHB Đà Nẵng không thể thay đổi được kết quả trận đấu đành chấp nhận thất bại trước Sana Khánh Hòa BVN với tỷ số 0-1.

Sau trận đấu này, Sana Khánh Hòa BVN tạm vươn lên vị trí thứ 4, còn SHB Đà Nẵng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục