SHB Đà Nẵng nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An

Trong khuôn khổ vòng đấu 18 của V-League 2017, chiều 17/9, trên sân vận động Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã để thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An.

Trong khuôn khổ vòng đấu 18 của V-League 2017, chiều 17/9, trên sân vận động Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã để thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) buộc phải hoãn lại cho đến chiều nay do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Tuy vậy, sức nóng của cặp đấu này vẫn thu hút được lượng lớn khán giả đến cổ vũ tinh thần của thi đấu của hai đội.

Trước khi trận đấu diễn ra, SHB Đà Nẵng vẫn đang bị khủng hoảng lực lượng khi những cầu thủ trụ cột là Huy Toàn, Anh Quang, Anh Tuấn gặp chấn thương, còn trung vệ Britez phải ngồi trên băng ghế dự bị do chưa đủ thể lực thi đấu.

Với những tổn thất đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức buộc phải sử dụng trung vệ trẻ Văn Thắng và kéo tiền vệ phòng ngự Tiến Dụng về đá vị trí trung vệ. Mặc dù bị khủng hoảng lớn về lực lượng, nhưng với lợi thế sân nhà cùng với chiến thắng giòn giã 3-0 trước Xổ số Kiến thiết Cần Thơ ở vòng đấu trước, SHB Đà Nẵng tự tin sẽ giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An để nuôi hi vọng bám đuổi các đội tốp 3 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An với năm trận hòa và thua (3 hòa, 2 thua) xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Với lực lượng mạnh nhất, Sông Lam Nghệ An hướng tới mục tiêu có điểm trước SHB Đà Nẵng để thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu, hai đội chủ động thi đấu chắc bên phần sân nhà nên không có nhiều tình huống nguy hiểm tạo ra trước khung thành của nhau.

Phút 24 của trận đấu, bên phía cánh phải theo hướng tấn công, Đức Chinh đưa bóng vào vòng cấm địa của Sông Lam Nghệ An, nhưng tình huống đánh đầu cận thành sau đó của tiền đạo Đỗ Merlo đã không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh bên phía đội khách.

Chỉ 4 phút sau, tiền vệ Phi Sơn bên phía Sông Lam Nghệ An có pha ngoặt vào vòng cấm địa của SHB Đà Nẵng tung sút về góc cao khung thành, buộc thủ môn Thanh Bình phải trổ tài cứu thua cho SHB Đà Nẵng. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Bước vào hiệp 2, hai đội đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu nên đã có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Phút 63 của trận đấu, từ pha treo bóng của tiền vệ Phi Sơn, tiền đạo Phúc Tịnh có pha đánh đấu cận thành khiến thủ môn Thanh Bình không thể bắt dính bóng, ngay sau đó hậu vệ Thế Cường đã có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.

Nhận bàn thua, SHB Đà Nẵng buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, song những pha dứt điểm của A Mít, Đức Chinh , Merlo không thắng được thủ thành Nguyên Mạnh bên phía Sông Lam Nghệ An. Kết thúc trận đấu, SHB Đà Nẵng nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 8, Sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục