Shell giảm mạnh lợi nhuận do suy thoái kinh tế

Lợi nhuận ròng của Tập đoàn năng lượng khổng lồ Royal Dutch Shell chỉ đạt 12,52 tỷ USD năm 2009 chủ yếu do sự suy yếu của kinh tế.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ Royal Dutch Shell thông báo năm 2009 đã đạt lợi nhuận ròng 12,52 tỷ USD, giảm 52% so với năm 2008, chủ yếu do sự suy yếu của kinh tế toàn cầu.

Giám đốc điều hành Peter Voser cho biết: "Giá dầu đã tăng so với một năm trước, song giá khí đốt và lợi nhuận lọc dầu lại giảm mạnh do nhu cầu yếu và lượng hàng tồn kho cao."

Tuy nhiên, tập đoàn đã đạt lợi nhuận ròng trở lại trong quý cuối cùng của năm 2009, đạt 1,96 tỷ USD so với mức thua lỗ 2,81 tỷ USD cùng kỳ năm 2008, nhờ triển khai các chương trình tái cơ cấu và sự phục hồi nhẹ giá dầu thô.

Bên cạnh đó, sản lượng dầu mỏ của tập đoàn đã giảm 2% trong quý IV/2009, xuống còn tương đương 3,33 triệu thùng/ngày. Mục tiêu của Shell trong năm 2010 là tiếp tục giảm chi phí thêm ít nhất 1 tỷ USD và cắt giảm khoảng 1.000 nhân công.

Năm 2009, Shell đã cắt giảm 5.000 việc làm, một phần trong kế hoạch tái cơ cấu nhằm tiết kiệm trên 2 tỷ USD, đồng thời bán khoảng 1,3 tỷ USD các tài sản không trọng yếu. Giám đốc Voser cho biết: "Chúng tôi đã triển khai các biện pháp để cải thiện tình hình kinh doanh, đưa công ty và các cổ đông tiến tới giai đoạn tăng trưởng tích cực hơn trong những năm tới."

Trong một diễn biến liên quan, Tập đoàn năng lượng đối thủ của Shell, BP (Anh) cũng công bố đạt lợi nhuận ròng 4,295 tỷ USD trong quý IV/2009, so với mức thua lỗ 3,34 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào việc gia tăng sản lượng và triển khai các chương trình cắt giảm chi phí.

Mới đây, BP đã chính thức vượt qua Royal Dutch Shell để trở thành tập đoàn năng lượng lớn nhất châu Âu về giá trị thị trường./.
Việt Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục