Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia

74.000 thí sinh tại Hà Nội đã đến đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, đây cũng là địa phương có lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước.
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 1Chiều 24/6, các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại Hà Nội đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 2Sau một thời gian dài nắng nóng, thời tiết tại Thủ đô đã dịu mát hơn báo hiệu một kỳ thi dễ chịu cho các sĩ tử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 3Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú (Hà Nội), tuy 14 giờ chiều mới đến giờ tập trung nhưng nhiều sĩ tử và phụ huynh đã có mặt từ sớm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 4Nhiều phụ huynh tỏ ra lo âu cho con em mình trước kỳ thi lớn nhất trong cuộc đời. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 5Năm nay, Hà Nội có hơn 74.000 thí sinh đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 6Đây cũng là địa phương có lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 7Tổng số điểm thi tại Hà Nội là 125 điểm thi, với 3.119 phòng thi. Tổng số cán bộ phân công coi thi là hơn 7.700 người (với 3.700 cán bộ, giảng viên từ 13 trường đại học, hơn 4.000 cán bộ, giáo viên trường phổ thông). Ngoài ra còn có gần 1.400 nhân viên, an ninh phục vụ kỳ thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 8Đến thời điểm hiện tại, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại 63 cụm thi trên cả nước đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 9Các thí sinh sẽ nghe phổ biến quy chế thi đồng thời nắm rõ số báo danh cũng như chỗ ngồi của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 10Kỳ thi năm nay cả nước có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh sẽ dự thi tại 1.980 điểm thi với 38.050 phòng thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 11Trong đó, thí sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng 622.925, chiếm 70,22%. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 12Số thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông là 233.977, chiếm 26,38%. Thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 30.202, chiếm 3,4%.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 13Trong ngày 25/6, các thi sinh sẽ thi môn đầu tiên là Ngữ văn và Toán. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 14Kỳ thi năm 2019 có điều chỉnh theo hướng tăng cường sử dụng các thiết bị công nghệ nhằm hạn chế, khắc phục gian lận có thể xảy ra như sử dụng camera giám sát 24/24 giờ đối với nơi bảo quản đề thi, bài thi và địa điểm chấm thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sĩ tử thoải mái đến làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia ảnh 15Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì; sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục