Siemens cắt giảm gần 12.000 lao động để tiết kiệm 1 tỷ euro

Tổng giám đốc Siemens, ông Joe Kaeser cho biết tập đoàn điện máy lớn nhất châu Âu này sẽ cắt giảm ít nhất 11.600 lao động.
Siemens cắt giảm gần 12.000 lao động để tiết kiệm 1 tỷ euro ảnh 1Trụ sở tập đoàn Siemens tại Munich. (Nguồn: DPA)

Tập đoàn Siemens đã công bố kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" theo dự án mang tên "Siemens - Tầm nhìn 2020," với việc sẽ cắt giảm gần 12.000 lao động để tiết kiệm khoảng 1 tỷ euro.

Phát biểu trước các nhà phân tích và giới đầu tư tối 29/5, tổng giám đốc Siemens, ông Joe Kaeser cho biết tập đoàn điện máy lớn nhất châu Âu này sẽ cắt giảm ít nhất 11.600 lao động, tương đương 3% lực lượng nhân công và đặt mục tiêu giảm chi phí khoảng 1 tỷ euro (1,34 tỷ USD) từ nay cho tới cuối năm 2016.

 

Theo kế hoạch trên, Siemens sẽ cắt giảm 7.600 lao động nhằm tinh giản cấu trúc các bộ phận, trong khi khoảng 4.000 lao động sẽ bị cắt giảm khi rút gọn hoạt động tại các khu vực.

Một số nhân viên sẽ được thuyên chuyển đảm nhận các vị trí khác.

Tháng 9/2013, Siemens đã thông báo cắt giảm 15.000 việc làm trên toàn thế giới trong năm 2014. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí 6 tỷ euro (8,1 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục