Siemens tái cơ cấu chi nhánh công nghệ thông tin

Siemens tái cơ cấu chi nhánh công nghệ thông tin SIS như là một phần trong chiến lược tái định hướng hoạt động kinh doanh của hãng.
Tập đoàn công nghiệp khổng lồ Siemens của Đức vừa thông báo về kế hoạch tái cơ cấu sâu rộng chi nhánh Dịch vụ và Giải pháp (SIS) như là một phần trong chiến lược tái định hướng hoạt động kinh doanh công nghệ thông tin (IT) của hãng.

Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2011 Siemens sẽ cắt giảm khoảng 4.200 trong tổng số 35.000 việc làm IT của hãng trên toàn cầu.

Theo kế hoạch, Siemens sẽ đơn giản hóa SIS và xây dựng hai hoạt động trọng tâm cho chi nhánh này gồm công nghệ thông tin doanh nghiệp và ngoại biên công nghệ thông tin, với mục tiêu hướng tới các lĩnh vực giải pháp giàu tiềm năng. Hãng sẽ đầu tư trên 500 triệu euro (680 triệu USD) vào SIS tới năm 2012.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành IT của Siemens, Christian Oecking nói: "Chúng tôi muốn đặt SIS vào chiến lược nền tảng tăng trưởng dài hạn, bằng cách tập trung vào một số lĩnh vực như lưới điện thông minh, trong đó ứng dụng công nghệ số để điều khiển đồ gia dụng và sử dụng năng lượng tiết kiệm."

Ngoài ra, các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả cũng là lĩnh vực phụ thuộc đáng kể vào IT và sẽ là trọng tâm đầu tư trong kế hoạch tái cơ cấu SIS.

Trên thực tế, theo các nhà phân tích, doanh số bán của SIS đã giảm đáng kể trong vài năm qua, song đội ngũ kỹ thuật của chi nhánh này lại được trả lương "hậu hĩnh" hơn so với nhiều đối thủ chủ chốt khác như IBM, Hewlett Packard và Accenture.

Tính đến nay, Siemens đã chi khoảng 500 triệu euro để tái cơ cấu các phân nhánh và cắt giảm 23.000 việc làm trong bối cảnh khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu.

Siemens hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng, từ sản xuất bóng đèn, máy giặt, trang thiết bị y tế, tuốc bin gió, tầu cao tốc cho đến lò phản ứng hạt nhân./.

Việt Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục