Siemens xây trang trại gió ngoài khơi đầu tiên tại Mỹ

Ngày 23/12, Tập đoàn Siemens và Cape Wind đã ký hợp đồng xây dựng các trang trại gió ngoài khơi đầu tiên tại Mỹ, trị giá 2,6 tỷ USD.

Ngày 23/12, Siemens và Cape Wind đã ký hợp đồng trị giá 2,6 tỷ USD xây dựng các trang trại gió ngoài khơi đầu tiên tại Mỹ.

Khi hợp đồng có hiệu lực vào năm tới, Siemens sẽ cung cấp cho Cape Wind các tuabin gió ngoài khơi công suất 3,6MW, một nền tảng dịch vụ điện (ESP) ngoài khơi và một hợp đồng dịch vụ dài hạn.

Khi việc xây dựng hoàn thành, Cape Wind sẽ có công suất 468MW. Dự án được đặt ở ngoài khơi bờ biển Đông Bắc, tại Horseshoe Shoal ở Nantucket Sound, cách Nantucket 20km. Việc lắp đặt và vận hành dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016.

Đây là hợp đồng trong lĩnh vực năng lượng thứ ba tại Mỹ mà Siemens ký kết chỉ trong vòng một tuần, trước đó là cung cấp tổ hợp nhà máy điện trị giá 400 triệu USD cho bang Pennsylvania và cung cấp 448 tuốcbin cho một công viên phong điện có tổng công suất 1.050 MW thuộc bang Iowa.

"Mỹ là một thị trường quan trọng của Siemens. Chúng tôi tự hào khi có được hợp đồng lớn thứ ba ở Mỹ chỉ trong vòng một tuần. Chúng tôi đã ký một hợp đồng cung cấp tuabin gió và dịch vụ cho các trang trại gió ngoài khơi đầu tiên tại Mỹ. Năng lượng gió và khí tự nhiên hoàn toàn phù hợp cho một hệ thống năng lượng bền vững," ông Michael Suss, thành viên Hội đồng quản trị của Siemens AG kiêm Giám đốc điều hành của Siemens trong lĩnh vực năng lượng cho biết. Năng lượng gió ngoài khơi có tiềm năng rất lớn trong việc cung cấp năng lượng sạch cho các khu vực ven biển của Mỹ. Các vị trí tiềm năng ở ngoài khơi nằm dọc theo bờ biển phía Nam và Bắc Đại Tây Dương và Vịnh Mexico.

Theo một nghiên cứu gần đây, Bộ Năng lượng Mỹ dự đoán rằng công suất điện gió ngoài khơi của Mỹ sẽ tăng trong năm năm tới lên mức 3,5GW.

Năng lượng gió và dịch vụ năng lượng là một phần danh mục đầu tư liên quan đến môi trường của Siemens. Khoảng 43% tổng doanh thu của Siemens bắt nguồn từ các sản phẩm xanh và các giải pháp xanh. Điều đó giúp Siemens trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ thân thiện với môi trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục