Sierra Leone tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó dịch Ebola

Tổng thống Sierra Leone đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi dịch sốt Ebola lan rộng và khó kiểm soát tại quốc gia Tây Phi này và một số nước trong khu vực.
Sierra Leone tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó dịch Ebola ảnh 1Nhân viên WHO trong trang phục bảo hiểm chuẩn bị vào nơi bệnh sốt Ebola bùng phát. (Nguôn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/7, Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi dịch sốt Ebola lan rộng và khó kiểm soát tại quốc gia Tây Phi này và một số nước trong khu vực.

Tuyên bố trên được Chính phủ Sierra Leone đưa ra trong bối cảnh dịch sốt Ebola do loại virus cùng tên gây ra đã khiến 1.200 người nhiễm bệnh và 672 người thiệt mạng tại nước này và một số nước láng giềng như Guinea và Liberia kể từ đầu năm đến nay.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Koroma cho biết dịch sốt virus Ebola đã trở thành thách thức lớn đối với quốc gia, đồng thời thông báo một loạt các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng lây lan của loại virus này.

Theo đó, thiết lập vùng cách ly tại các khu vực có dịch Ebola và triển khai lực lượng an ninh nhằm bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế. Ngoài ra, lệnh tình trạng khẩn cấp cũng cấm các cuộc tụ họp nơi công cộng không liên quan tới dịch Ebola.

Các chuyến công du nước ngoài của các bộ trưởng và các quan chức chính phủ, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cũng sẽ bị hủy. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 60-90 ngày và sau đó chính phủ sẽ xem xét các bước đi tiếp theo.

Tổng thống Koroma cho biết ông sẽ tới Guinea để tham dự một hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo một số nước trong khu vực để thảo luận về các biện pháp đối phó với dịch Ebola.

Sierra Leone tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp chỉ vài ngày sau khi Liberia, nước có 129 người thiệt mạng do virus Ebola, ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học và cho phép các nhân viên chính phủ không thiết yếu được nghỉ trong 30 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 224 ca tử vong do virus Ebola được ghi nhận tại Sierra Leone.

Virus Ebola lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1976, được đặt tên theo một con sông nhỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, gây sốt xuất huyết ở bệnh nhân với tỷ lệ tử vong cao. Người bệnh có các triệu chứng như sốt, đau mỏi cơ, nôn mửa, tiêu chảy, xuất huyết không ngừng, và có thể tử vong chỉ vài ngày sau khi nhiễm virus.

Cho đến nay y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị hay vắcxin phòng ngừa virus Ebola. Bệnh nhân có thể nhiễm virus này qua tiếp xúc với máu, dịch thể và chất bài tiết của người hoặc động vật nhiễm bệnh, hoặc thông qua quan hệ tình dục với người nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục