Sierra Leone: Xin tỵ nạn nước ngoài, phó tổng thống bị cách chức

Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã cách chức Phó Tổng thống nước này, Samuel Sam-Sumana, đồng thời tuyên bố sẽ sớm bổ nhiệm một phó tổng thống mới.
Sierra Leone: Xin tỵ nạn nước ngoài, phó tổng thống bị cách chức ảnh 1Phó Tổng thống Sierra Leone Samuel Sam-Sumana. (Nguồn: afrika7.com)

Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã cách chức Phó Tổng thống nước này, Samuel Sam-Sumana, đồng thời tuyên bố sẽ sớm bổ nhiệm một phó tổng thống mới.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống, ông Sam-Sumana bị cách chức do không làm tròn trách nhiệm của một phó tổng thống, rời bỏ nhiệm sở và xin tỵ nạn tại đại sứ quán nước ngoài.

Trong khi đó, ông Sam-Sumana tuyên bố Tổng thống Koroma "không có quyền hiến pháp" để ra quyết định cách chức ông vì phó tổng thống không phải do tổng thống bổ nhiệm mà được bầu cử theo Hiến pháp của Sierra Leone, quyết định của Tổng thống Koroma là trái pháp luật. Ông Sam-Sumana cũng cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao nước này.

Quyết định cách chức Phó Tổng thống Sam-Sumana được đưa ra gần hai tuần sau khi ông này bị khai trừ khỏi đảng Đại hội Toàn dân (APC) cầm quyền hôm 6/3 với cáo buộc lừa đảo, đe dọa các quan chức chủ chốt của đảng này và kích động bạo lực tại khu vực giàu tài nguyên kim cương Kono, phía Đông Sierra Leone.

Ông Sam-Sumana đã xin tỵ nạn tại đại sứ quán Mỹ ở Freetown với lý do bị đe dọa về tính mạng khi binh sỹ bao vây tư dinh của ông này ngay sau quyết định khai trừ của APC.

Theo Hiến pháp Sierra Leone năm 1991, việc cách chức một phó tổng thống cần sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ tại quốc hội song cũng yêu cầu người nắm giữ vị trí này phải là thành viên của một chính đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục