Siết quản lý hoạt động tổ chức thi đấu các giải đua thuyền

Từ ngày 1/2, mọi hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống sẽ phải đáp ứng điều kiện về địa điểm thi đấu.
Siết quản lý hoạt động tổ chức thi đấu các giải đua thuyền ảnh 1Giải đua thuyền Canoeing vô địch quốc gia năm 2013. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Tổng cục Thể dục thể thao, từ ngày 1/2, tất cả các tổ chức, cá nhân muốn tổ chức hoạt động thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống sẽ phải thực hiện đúng những quy định theo Thông tư số 22/2014/TT-BVHTTDL về việc quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Với Thông tư này, các tổ chức, cá nhân muốn tổ chức hoạt động thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống sẽ phải đáp ứng các điều kiện về địa điểm thi đấu, như phải có khu vực lắp ráp, sửa chữa thuyền; có hàng rào ngăn cách đường đua và khán giả.

Đối với các giải thể thao thành tích cao, ranh giới giữa các làn đua trên đường đua phải được ngăn cách bằng hàng phao nổi thẳng hàng trên suốt đường đua;...

Bên cạnh đó, Thông tư đưa ra những quy định rất cụ thể điều kiện về đường đua của môn Rowing, Canoe và thuyền truyền thống.

Theo đó, đường đua môn Rowing phải có chiều dài 2.150m thẳng theo một hướng, chiều rộng không nhỏ hơn 108m. Độ sâu tối thiểu của khu vực thi đấu không nhỏ hơn 3m. Kết cấu và cách lắp đặt trang thiết bị trên đường đua theo quy định cụ thể của Liên đoàn Rowing quốc tế (FISA).

Về đường đua Canoe và thuyền truyền thống, đường đua với các cự ly thi đấu 1.000m, 500m và 200m thì có chiều dài của đường đua là 1.200m thẳng theo một hướng, chiều rộng không nhỏ hơn 81m. Độ sâu của khu vực thi đấu không nhỏ hơn 2,0m.

Kết cấu và cách lắp đặt các trang thiết bị trên đường đua theo quy định cụ thể của Liên đoàn Canoe quốc tế (ICF).

Đường đua cho các cự ly thi đấu lớn hơn 1.000m phải bố trí các điểm quay đầu như bán kính của mỗi điểm quay đầu không nhỏ hơn 31,5m, chiều rộng của khu vực quay đầu không nhỏ hơn 63m; mỗi điểm quay đầu được đánh dấu bằng 06 lá cờ hiệu theo quy định của Liên đoàn Canoe quốc tế (ICF). Vạch xuất phát đồng thời là vạch đích.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về điều kiện trang thiết bị, điều kiện y tế, an toàn và điều kiện Trọng tài. Theo đó, đối với điều kiện trang thiết bị, phải có ít nhất 4 xuồng máy chuyên dụng phục vụ Trọng tài, Ban tổ chức điều hành giải và phải có ít nhất 3 máy quay để ghi hình tại đích đến, dóng hàng xuất phát và diễn biễn trên đường đua ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục