Siêu bão Haiyan tràn qua Philippines làm 3 người chết

Siêu bão Haiyan tràn qua các khu vực miền Trung Philippines làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương, nhiều nơi bị mất điện.

Ngày 8/11, người phát ngôn Hội đồng Quản lý, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) Rey Balido cho biết siêu bão Haiyan đã tràn qua các khu vực miền Trung nước này với sức gió lên tới 235 km/giờ, làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương và gây ra tình trạng mất điện tại nhiều nơi.

Trước khi bão đổ bộ, hàng trăm nghìn người đã phải đi sơ tán đến nơi an toàn.

Theo ông Rey Balido, ảnh hưởng của bão Haiyan "rất thấp" so với cơn bão Ruping cũng tại khu vực này hồi năm 1990 làm 508 người thiệt mang, 1.278 người bị thương, 246 người mất tích.

Trung bình mỗi năm, Philippines hứng chịu hơn 20 cơn bão lớn, trong đó đa số gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tháng 12/2012, bão Bopha đổ bộ vào đảo Mindanao của Philippines đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng và mất tích. Bão Washi hồi tháng 12/1011 cũng cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.

Các nhà khoa học cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến các trận bão ngày càng tăng cả về tần suất lẫn mức độ tàn phá.

Cùng ngày, Trung tâm dự báo môi trường biển quốc gia Trung Quốc (NMEFC) đã đưa ra cảnh báo ở mức vàng đối với siêu bão Haiyan - cơn bão thứ 30 và được cho là mạnh nhất tấn công nước này trong năm nay.

NMEFC cảnh báo trong vòng 24 giờ tới, siêu bão Haiyan có thể gây ra những đợt sóng cao tới 5-8,5m tại khu vực phía Đông của Biển Đông, sóng cao 3-4m tại khu vực phía Bắc biển và sóng cao tới 8-10m tại gần khu vực gần tâm bão, gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển.

NMEFC đã yêu cầu tàu thuyền trên biển trở về cảng tránh bão và các cơ quan chức năng tại khu vực ven biển tiến hành các biện pháp đề phòng và ứng phó với cơn bão này.

Cảnh báo màu vàng là mức thứ ba trong thang cảnh báo bão của Trung Quốc gồm 4 cấp độ đỏ, da cam, vàng, xanh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục