Siêu bão Rammasun đổ bộ khiến 4 người chết, 2 người mất tích

Siêu bão Rammasun (bão số 2) sau khi đổ bộ vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần song đã khiến 4 người chết và 2 người mất tích.
Siêu bão Rammasun đổ bộ khiến 4 người chết, 2 người mất tích ảnh 1Nhiều cây xanh bị gãy đổ do bão. (Ảnh: Phương Thúy/TTXVN)

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, chiều hôm qua, 19/7, bão số 2 (bão Rammasun) sau khi đi sâu vào đất liền khu vực biên giới Việt-Trung, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chiều tối 19/7 áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Tuy nhiên, theo thống kê ước tính thiệt hại ban đầu của Văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh cho biết: Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, 20/7, siêu bão Rammasun đã gây chết 4 người.

Trong số đó, ở Lạng Sơn 1 người (vào hồi 16 giờ ngày 19/7, ông Hứa Văn Đức sinh năm 1982 ở thôn Phò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Lộc Bình trên đường về nhà khi đi qua suối bị lũ cuốn trôi. Đến 20 giờ cùng ngày đã tìm thấy xác, gia đình đưa về an táng); Lào Cai 3 người (bị sét đánh chết vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 19/7 tại khu vực núi đá Đại Thần, thôn Bản Bon, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên). Ngoài ra, ở suối Lạng Sơn có 2 người mất tích.

Thống kê những thiệt hại ban đầu, các địa phương cho biết, có 136 nhà bị tốc mái; trong đó, Quảng Ninh bị tốc mái 114 nhà, Lạng Sơn bị tốc mái 11 nhà,  Bắc Giang bị tốc mái 6 nhà. Đáng chú ý, ở Quảng Ninh còn có 9 nhà bị sập, đổ, hư hại.

Ông Vũ Kiên Trung, Phó Chánh văn phòng thường trực thuộc Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, cũng cho biết về thiệt hại giao thông bị sạt lở là khoảng 836 m3 và có khoảng 300 cây xanh bị đổ, gãy ở Quảng Ninh. Hiện, các tỉnh đang tiếp tục kiểm đếm thiệt hại và có báo cáo sau.

Trong khi đó, theo thông tin của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Việt Vật lý địa cầu, vào đêm 19/7, tại Sơn La đã liên tiếp xảy ra ba trận động đất khá mạnh từ 3,2 đến 4,3 độ Richter./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục