Siêu bão Utor đã đổ bộ vào Quảng Đông và yếu dần

Siêu bão Utor mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sau khi đã hoành hành ở Philippines và Hong Kong.
Chiều 14/8, siêu bão Utor mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Đây là trận bão thứ 11 đổ vào Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay.

Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết siêu bão Utor đã tràn vào thành phố Dương Giang lúc 3 giờ 50 phút chiều (giờ địa phương) với sức gió trên 150 km/h ở khu vực tâm bão.

Tính đến 4 giờ chiều, có nơi lượng mưa lên đến trên 250 mm. Theo dự báo, mưa to sẽ vẫn tiếp tục kéo dài ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông cho đến ngày 16/8.

Bão Utor đang yếu dần và di chuyển về hướng Tây Bắc với vận tốc 20 km/h. Bão sẽ đổ vào khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tối 14/8 và dự kiến hoành hành ở khu vực này trong 4 ngày.

Hơn 158.000 người ở Quảng Đông và tỉnh Hải Nam đã phải sơ tán tránh bão. Hàng chục nghìn tàu cá phải trở về cảng trú ẩn.

Trước đó, bão Utor đã tràn qua đảo Hong Kong và nhấn chìm một tàu chở hàng lớn ở ngoài khơi đảo này. 21 người trên tàu đã được cứu thoát.

Bão Utor cũng đã đổ vào Philippines sáng 12/8, làm 7 người thiệt mạng, 5 người mất tích và 7 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại cho khu vực miền Bắc Philippines 932,34 triệu peso (21,34 triệu USD)./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục