Siêu bão Vongfong hoành hành gây nhiều thiệt hại ở Nhật Bản

Siêu bão Vongfong hoành hành tại nước này mấy ngày qua đã làm một người thiệt mạng, 94 người bị thương và 2 người mất tích.
Siêu bão Vongfong hoành hành gây nhiều thiệt hại ở Nhật Bản ảnh 1Bão Vongfong gây ra các đợt sóng lớn tại thị trấn Kawaminami, tỉnh Miyazaki, đảo Kyushu, ngày 13/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/10, giới chức Nhật Bản cho biết siêu bão Vongfong hoành hành tại nước này mấy ngày qua đã làm một người thiệt mạng, 94 người bị thương và 2 người mất tích. Hơn 800.000 người đã được khuyến cáo đi sơ tán tránh bão.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sáng 14/10, bão Vongfong đã tràn vào khu vực miền Đông Nhật Bản, sau khi hoành hành tại Okinawa cuối tuần qua và đổ bộ đảo Kyushu miền Nam Nhật Bản ngày 13/10.

Khoảng 5 giờ sáng 14/10 (giờ địa phương), bão Vongfong tràn vào tỉnh Fukusima với sức gió lên tới 144 km/giờ. Mưa lớn đã khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Người phát ngôn của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy Fukusima số 1, cho biết hiện "chưa có thông báo về thiệt hại hay sự cố" ở nhà máy, các hoạt động tại đây sẽ được nối lại sau khi bão tan.

Do ảnh hưởng của bão Vongfong, giao thông ở nhiều khu vực trên cả nước bị hỗn loạn. Hệ thống đường sắt Shinkansen Sanyo tạm ngừng hoạt động, trong khi tất cả các tuyến đường sắt ở Shikoku bị đình trệ. Hơn 720 chuyến bay của các hãng hàng không bị hoãn hoặc huỷ chuyến.

Hiện bão Vonfong đã suy yếu và đang di chuyển khỏi Nhật Bản. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn cảnh báo các nguy cơ tai nạn do lở đất, lũ lụt, sóng biển dâng cao và mưa lớn có thể tiếp diễn trên diện rộng trong những ngày tới.

Tuần trước, Nhật Bản cũng phải hứng chịu trận bão nhiệt đới mạnh Phanfone khiến 11 người thiệt mạng và mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục