Siêu bão Winston tàn phá Fiji: Số người chết tăng lên 29

Giới chức Fiji cho biết số người thiệt mạng do siêu bão Winston đã tăng lên 29 người, đồng thời nhấn mạnh công tác khắc phục hậu quả có thể mất nhiều tháng.
Siêu bão Winston tàn phá Fiji: Số người chết tăng lên 29 ảnh 1Cây đổ do bão Winston tại thủ đô Suva ngày 22/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 23/2, giới chức Fiji cho biết số người thiệt mạng do siêu bão Winston đã tăng lên 29 người, đồng thời nhấn mạnh công tác khắc phục hậu quả có thể mất nhiều tháng.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Fiji, đã có thêm 8 thi thể được tìm thấy trên đảo Koro vào ngày 22/2.

Thông tin liên lạc tại các khu vực hẻo lánh đã được khôi phục, trong khi đảo chính Viti Levu và Koro là hai khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão Winston đổ bộ trực tiếp.

Hiện, khoảng 8.500 người vẫn đang tạm trú trong các trung tâm sơ tán.

Người đứng đầu Văn phòng Điều phối Viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Stephen O'Brien bày tỏ quan ngại về tác động nghiêm trọng do bão gây ra như nhiều ngôi làng bị phá hủy, nhà cửa, mùa màng bị tàn phá nghiêm trọng.

Ông khẳng định Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo trên khắp Thái Bình Dương sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Fiji và người dân ổn định lại cuộc sống.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Fiji giải quyết khủng hoảng, đáp ứng nhu cầu của người dân bị buộc phải sơ tán. Các thành viên của lực lượng vũ trang Australia và các nhân viên y tế đang tiến hành công các cứu hộ trên khắp các đảo của Fiji.

Cả Australia và New Zealand đều đang triển khai các chuyến bay giám sát khắp các đảo để xác định những nơi cần hỗ trợ.

Thực phẩm và nước uống là mối quan ngại hàng đầu tại nhiều khu vực, trong đó có cả thủ đô Suva, nơi hứng chịu ít thiệt hại hơn so với các khu vực hẻo lánh.

Trước đó, tối 20/2, Fiji hứng chịu bão Winston với sức gió lên tới 325km/h, cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay ở Bán cầu Nam.

Chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai quốc gia, có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 20/2, đồng thời ban bố lệnh giới nghiêm từ 18 giờ (giờ địa phương) để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện, Winston đã suy yếu thành bão nhiệt đới và hướng về Vanuatu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục