"Siêu lừa" bán nhà trên giấy được một triệu USD

Với hành vi bán nhà trên giấy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 triệu USD, "siêu lừa" Đinh Thị Hải phải nhận án chung thân từ tòa án Hà Nội.
Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với “siêu lừa” Đinh Thị Hải (sinh năm 1955, trú ở tổ 9, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Hải bị kết tội do đã có hành vi “tự chế” một số giấy tờ liên quan đến thửa đất của bác chồng, sau đó lừa đảo bán đất, chiếm đoạt hơn 1 triệu USD từ các bị hại.

Theo cáo trạng, Hải có bác ruột chồng là bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1922, hiện sinh sống ở Pháp) và chồng bà Hoa là ông Moukarabekhan (quốc tịch Pháp) trước đây sống ở Việt Nam đứng tên sở hữu căn nhà trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội).

Sau năm 1954, bà Hoa cùng gia đình sang Pháp định cư, căn nhà nói trên thuộc diện vô chủ, thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Do có ý định chiếm đoạt lô đất trên, Hải tự thiết kế một số giấy tờ giả mạo, như giấy ủy quyền chuyển nhượng, sơ đồ hiện trạng lô đất, thông báo giải phóng mặt bằng của các cơ quan hữu quan… rồi loan tin rộng rãi nhu cầu chuyển nhượng thửa đất trên. 

Để tạo lòng tin, Hải thuê Công ty cổ phần trắc địa địa chính lập hồ sơ kỹ thuật và vẽ sơ đồ thửa đất ngôi nhà nói trên ở phố Trần Hưng Đạo (nhưng lại bị nhầm sang thửa đất nhà bên cạnh). Về sau, khi biết có sự nhầm lẫn vị trí giữa 2 thửa đất này, nhưng Hải không nói với ai và tiếp tục nhờ người môi giới để bán. Khi được khách hàng hỏi về sự khác nhau này, Hải giải thích hai căn nhà này trước đây... cùng một địa chỉ.

Tiếp đó, tháng 10/2006, Hải nhờ bà Hoa và con trai là Khanrafoure viết giấy ủy quyền gửi về để giải quyết mọi giấy tờ liên quan đến việc mua bán ngôi nhà trên phố Trần Hưng Đạo... Tin lời Hải, các bị hại đã chuyển tiền cho Hải mà không biết ngôi nhà đó từ lâu đã thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Trong quá trình điều tra, Hải đã bồi hoàn lại một phần số tiền đã chiếm đoạt cho những bị hại. Khoản tiền còn nợ hơn 11 tỷ đồng, Hải bị Tòa tuyên buộc có trách nhiệm bồi thường đầy đủ cho các bị hại./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục