Siêu máy tính khởi động mất... 2 tháng

Cơ quan Khí tượng của Anh (Met) thông báo nhằm phục vụ tốt hơn công tác dự báo thời tiết, họ vừa đưa vào sử dụng một chiếc “siêu máy tính” tương đương với 100.000 chiếc máy tính để bàn thông thường cộng lại.

Cơ quan Khí tượng của Anh (Met) thông báo nhằm phục vụ tốt hơn công tác dự báo thời tiết, họ vừa đưa vào sử dụng một chiếc “siêu máy tính” tương đương với 100.000 chiếc máy tính để bàn thông thường cộng lại.

Chiếc máy tính đặc biệt trên do hãng IBM sản xuất, thuộc nhóm 20 chiếc máy tính có tốc độ xử lý nhanh nhất thế giới hiện nay.

Với tốc độ 1 petaflop, nó có khả năng thực hiện 1 triệu tỷ phép tính/giây. Tuy nhiên, kích cỡ khổng lồ của chiếc siêu máy tính khiến Met, có trụ sở đặt tại Exeter, phải dành riêng cho nó "gian phòng" có diện tích bằng một sân bóng đá.

Ngoài ra, nó sẽ tiêu thụ mất 1,2 MW/h, tương đương với lượng điện dùng cho một thị trấn nhỏ và thời gian từ khi bắt đầu bật máy khởi động đến khi nó đi vào hoạt động chính thức sẽ phải mất tới… 2 tháng.

Hiện hệ thống máy tính của Met có thể giúp dự báo chính xác thời tiết trong một diện tích 4km vuông. Nhưng với chiếc máy tính mới, con số này có thể được nâng lên nhiều lần và đạt độ chính xác cao hơn.

Về lý thuyết, chiếc máy tính này có thể dự báo dài hạn xu hướng nóng lên toàn cầu và các diễn biến thời tiết đột xuất như giông bão, lũ lụt... và như vậy nó có thể cứu sống hàng triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục