Siêu phẩm "Avatar" tiếp tục thế thượng phong

Siêu phẩm "Avatar" đã tuần thứ 7 liên tiếp đại thắng tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu tại đây lên 594,5 triệu USD.
Siêu phẩm 3D "Avatar" của đạo diễn chuyên "bom tấn" James Cameron đã tuần thứ bảy liên tiếp đại thắng tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ, giúp nhà sản xuất 20th Century Fox thu về thêm 30 triệu USD và nâng tổng doanh thu tại thị trường này lên con số kỷ lục 594,5 triệu USD.

Trước đó, sóng thần "Avatar" đã nhấn chìm "người anh ruột" của mình là "Titanic", trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 1,86 tỷ USD sau 39 ngày công chiếu.

Bộ phim khoa học viễn tưởng này cũng đã mang về cho Cameron hai giải thưởng lớn tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 67 trung tuần tháng một vừa qua - "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Phim xuất sắc nhất".

Trong khi đó, "Edge of Darkness" đã có một bước khởi đầu khá thành công khi giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua ngay trong lần đầu công chiếu. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của tài tử Mel Gibson kể từ khi anh lui về ở ẩn cách đây 8 năm.

Câu chuyện về một cô gái sống ở New York, Mỹ khao khát một tình yêu lãng mạn, cháy bỏng đến thành Rome để tìm nửa còn lại của mình đã được miêu tả sinh động, hấp dẫn trong "When in Rome". Bộ phim với vai nữ chính do cô đào sexy Kristen Bell thủ vai đã mang lại khoản doanh thu 12 triệu USD và tạm đứng vị trí thứ ba./.

Bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua:
 
 1. "Avatar'' (30 triệu USD)
 2. "Edge of Darkness'' (17,1 triệu USD)
 3. "When in Rome'' (12,1 triệu USD)
 4. "The Tooth Fairy'' (10 triệu USD)
 5. "The Book of Eli'' (8,8 triệu USD)
 6. "Legion'' (6,8 triệu USD)
 7. "The Lovely Bones'' (4,7 triệu USD)
 8. "Sherlock Holmes'' (4,5 triệu USD)
 9. "Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel'' (4 triệu USD)
 10. "It's Complicated'' (3,7 triệu USD).
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục