Singapore bảo vệ việc Mỹ triển khai máy bay P8 Poseidon

Singapore cho rằng việc Mỹ triển khai máy bay P8 Poseidon nằm trong nội dung của thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh giữa 2 nước, nhằm "ổn định" khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Singapore bảo vệ việc Mỹ triển khai máy bay P8 Poseidon ảnh 1Máy bay  tuần tra chống ngầm P8 Poseidon. (Nguồn: Reuters)

Kyodo đưa tin, ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã lên tiếng bảo vệ việc Mỹ triển khai tạm thời một máy bay tuần tra chống ngầm P8 Poseidon tại Singapore, sau khi Trung Quốc cho rằng động thái này sẽ làm bùng phát căng thẳng ở Biển Đông.

Phát biểu với báo giới tại Washington (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho rằng sự hiện diện của Mỹ là nhằm "ổn định" khu vực châu Á-Thái Bình Dương và việc triển khai máy bay P8 "nằm trong nội dung" của thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh giữa 2 nước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ng Eng Hen và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter nhất trí triển khai máy bay P8 từ ngày 7-14/12 tại Singapore trong cuộc hội đàm tại Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 7/12.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích việc triển khai máy bay này là "đi ngược lại lợi ích chung và dài hạn của các nước trong khu vực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục