Singapore cấm lưu hành tờ báo có liên hệ với tổ chức IS

Ngày 22/7, tuyên bố của MCI nêu rõ “Chính phủ Singapore không khoan nhượng đối với hoạt động tuyên truyền khủng bố và do vậy ấn phẩm Al Fatihin bị cấm lưu hành tại Singapore.”
Singapore cấm lưu hành tờ báo có liên hệ với tổ chức IS ảnh 1Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore, tiến sỹ Yaacob Ibrahim. (Nguồn: straitstimes)

Ngày 22/7, Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore (MCI) thông báo cấm lưu hành ấn phẩm Al Fatihin do Furat Media, một công ty truyền thông có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Singapore, xuất bản.

Tuyên bố của MCI nêu rõ “Chính phủ Singapore không khoan nhượng đối với hoạt động tuyên truyền khủng bố và do vậy ấn phẩm Al Fatihin bị cấm lưu hành tại Singapore.”

Theo đó, những ai bị phát hiện sở hữu hay lưu hành ấn phẩm này sẽ bị phạt tù và phạt tiền.

Theo Bộ trưởng MCI, tiến sỹ Yaacob Ibrahim, IS sử dụng tờ Al Fatihin để truyền bá rộng rãi tư tưởng cực đoan tại khu vực, và đây là điều không thể chấp nhận được.

Ông cũng khẳng định Singapore có lập trường mạnh mẽ chống lại việc tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, vì vậy việc cấm lưu hành báo trên là cần thiết.

Trước đó, ấn phẩm Al Fatihin bằng tiếng Bahasa do Furat Media xuất bản, đã được lưu hành tại nhiều nước Đông Nam Á bao gồm Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, miền Nam Thái Lan và miền Nam Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục