Singapore cân nhắc tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức IS

Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh việc Mỹ thành lập một liên minh quốc tế chống IS, đồng thời nghiêm túc xem xét làm thế nào để Singapore hỗ trợ tích cực trong cuộc chiến chống lại IS.
Singapore cân nhắc tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức IS ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Singapore hoan nghênh việc Mỹ thành lập một liên minh quốc tế chống lại mối đe dọa ngày càng lớn của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời nghiêm túc xem xét làm thế nào để hỗ trợ tích cực trong cuộc chiến chống lại IS.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Lý Hiển Long đưa ra ngày 17/10 tại một hội nghị không chính thức bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu diễn ra tại thành phố Milan, Italy.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore ủng hộ Mỹ và các nước Ảrập thành lập liên minh quốc tế chống lại IS.

Ông cũng lần đầu tiên chỉ ra rằng trong bối cảnh các nước cùng nhau chống lại IS, Singapore cũng muốn đóng vai trò “đối tác hợp tác.'' Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Hiển Long không nói rõ Singapore sẽ hỗ trợ như thế nào, chỉ khẳng định việc đóng góp đang được xem xét và chưa có quyết định cuối cùng.

Ông Lý Hiển Long cũng khẳng định tình hình ở Iraq và Syria là rất phức tạp, để giải quyết vấn đề này không chỉ dựa vào giải pháp quân sự, song việc ngăn chặn và làm suy yếu các mối đe dọa của IS (tiến hành các hoạt động quân sự) vẫn là điều cần thiết.

Tại hội nghị trên, Thủ tướng Lý Hiển Long chỉ ra rằng Singapore là một xã hội đa sắc tộc, người Hồi giáo khoảng 15 % dân số, do đó mối đe dọa của tổ chức nhà nước hồi giáo ảnh hưởng trực tiếp đến hòa hợp xã hội và an ninh quốc gia và Singapore phải nghiêm túc xem xét vấn đề này.

Trước đó, trả lời chất vấn trước quốc hội, ông Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thừa nhận hiện có hai người Singapore tham gia vào cuộc xung đột vũ trang ở Syria.

Hai người này đều mang theo gia đình đến tham chiến tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục