Singapore có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế 15%

Với mức tăng trưởng đạt 15% trong năm 2010, Singapore sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới sau khủng hoảng.
Ngày 14/7, Chính phủ Singapore đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này lên 15% trong năm 2010.

Như vậy, nhiều khả năng Singapore sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, tăng trưởng GDP trong quý 2 năm 2010 đạt 19,3% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó tăng trưởng của ngành xây dựng là 13,5% và của ngành dịch vụ là 11,4%.

Các ngành công nghiệp, tài chính và du lịch ghi nhận các mức tăng trưởng cao hơn. Vì vậy, Bộ đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm lên 13-15%, so với mức dự báo trước đó là 7-9%.

Tại Hàn Quốc, Ngân hàng Trung ương nước này cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế quốc gia trong năm 2010 lên 5,9% - tăng 0,7% so với dự báo hồi tháng Tư, đồng thời cho biết có thể tăng lãi suất thêm.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức toàn cầu khác cũng liên tiếp điều chỉnh dự báo tăng trưởng Hàn Quốc theo hướng đi lên, chứng tỏ nền kinh tế nước này đang trên đà hồi phục hoàn toàn khỏi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tin vui về tăng trưởng kinh tế của Singapore và Hàn Quốc cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của khu vực đang được duy trì trong quý 2 năm 2010.

Tuy nhiên, chính phủ hai nước này vẫn tỏ ra thận trọng khi nhận định rằng lượng cầu đối với hàng hóa của châu Á tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tăng chậm, khiến hoạt động trong các ngành công nghiệp có thể suy giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục