Singapore: Dân địa phương 21 tuổi trở lên mới được vào casino

Singapore quy định dân địa phương 21 tuổi trở lên mới được vào casino

Theo quy định của Chính phủ Singapore, người dân phải 21 tuổi trở lên mới được vào casino và phải đóng 100 đôla Singapore cho một lần vào cửa (có giá trị trong 24 giờ).
Singapore quy định dân địa phương 21 tuổi trở lên mới được vào casino ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: massadventures.com)

Đạo luật Kiểm soát Casino (Casino Control Act - CCA) của Singapore, được ban hành năm 2006 để điều chỉnh các hoạt động và trò chơi trong sòng bạc, quy định công dân Singapore và người nước ngoài có thẻ thường trú dài hạn ở Singapore có thể được vào chơi tại sòng bạc (casino).

Tuy nhiên, điều bắt buộc là những người này phải 21 tuổi trở lên mới được vào casino và họ phải đóng 100 đôla Singapore (SGD) cho một lần vào cửa (có giá trị trong 24 giờ), nếu vào casino mà không mua phí sẽ bị phạt đến 1.000 SGD cho hành vi này và vẫn phải đóng thêm 100 SGD.

Ngoài ra, công dân và thường trú nhân Singapore có thể mua thẻ thường niên với mức phí 2.000 SGD, không giới hạn số lần ra/vào casino.

Để thực thi Đạo luật, Chính phủ Singapore đã thành lập Cơ quan Quản lý Casino (Casino Regulatory Authority - CRA), cơ quan này đã đề ra những quy định cấm các nhà khai thác casino mở rộng tín dụng cho công dân và thường trú nhân Singapore và cấm đặt và hoạt động các máy rút tiền tự động ATM trong các casino nhằm hạn chế rủi ro cho những người nghiện cờ bạc.

Hội đồng Quốc gia về vấn đề bài bạc (National Council on Problem Gambling - NCPG) cũng được thành lập. Hội đồng quy định, công dân và thường trú nhân Singapore nào bị tuyên bố phá sản hoặc đang hưởng trợ cấp về tài chính dài hạn của Chính phủ thì không được vào hai sòng bạc tại Resorts World Sentosa và Marina Bay Sands.

Danh sách những người bị cấm vào sòng bạc được xem xét chỉnh sửa, bổ sung theo định kỳ. Cho đến giữa năm 2012, số người bị cấm thuộc loại này lên tới 28.000.

Và để thắt chặt hơn nữa quy định, từ ngày 1/7/2012, khoảng 12.000 công dân và thường trú nhân Singapore là những người có thu nhập thấp, người chưa có việc làm, người nhận tài trợ ngắn hạn hoặc trung hạn của Chính phủ cũng bị cấm vào hai sòng bạc ở Singapore.

Lệnh cấm vào hai sòng bạc cũng áp dụng với khoảng 3.000 công dân và thường trú nhân Singapore đang thuê nhà của nhà nước nhưng chưa trả tiền nhà (với giá trợ cấp) trong sáu tháng hoặc hơn sáu tháng.

Hội đồng Quốc gia về vấn đề bài bạc áp dụng biện pháp “tự xin không tham gia”, theo đó, công dân và thường trú nhân Singapore có thể tự “cấm” mình không vào chơi tại hai sòng bạc cũng như không tham gia vào các câu lạc bộ cá cược ở “Đảo quốc Sư tử.” Đến nay, NCPG đã cấp hơn 200.000 giấy không tham gia (cờ bạc).

Theo quy định mới của Hội đồng, áp dụng từ ngày 1/6/2013, những công dân và thường trú nhân Singapore có vấn đề về tài chính sẽ bị hạn chế số lần vào chơi tại hai sòng bạc tại Resorts World Sentosa và Marina Bay Sands.

Có ba dạng hạn chế số lần vào chơi tại casino: cá nhân tự nộp đơn xin NCPG, thành viên trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ/con nuôi đã đến tuổi trưởng thành) nộp đơn xin NCPG hạn chế số lần vào chơi casino của một thành viên nào đó trong gia đình mình, và bên thứ ba (là một ủy ban của chính quyền xác định cá nhân công dân hoặc thường trú nhân Singapore nào đó có khó khăn về tài chính do tham gia cờ bạc hoặc là đối tượng nhận hỗ trợ về tài chính của Chính phủ) đề nghị NCPG hạn chế số lần vào chơi casino của cá nhân liên quan.

Đối với những người bị hạn chế vào chơi casino, NCPG, dựa trên tình trạng tài chính, tình trạng việc làm của cá nhân liên quan và thông tin do gia đình họ cung cấp, sẽ quy định số lần được vào chơi trong một khoảng thời gian.

Vụ Dịch vụ Công (Public Service Division - PSD) thuộc Văn phòng Thủ tướng Singapore mới đây cũng có quy định hạn chế viên chức nhà nước vào hai sòng bạc nhằm giảm rủi ro nợ nần do cờ bạc cho các viên chức nhà nước.

Theo quy định của PSD, kể từ ngày 1/10/2013, những ai trong số 136.000 người làm việc trong hệ thống dịch vụ công đã mua thẻ thường niên vào chơi bài tại sòng bạc ở Marina Bay và/hoặc Resorts World at Sentosa hoặc vào chơi tại đó hơn bốn lần trong một tháng đều phải khai báo trong vòng một tuần. Đối với những người nắm giữ những vị trí “có nguy cơ bị tận dụng” thì sau mỗi lần vào chơi casino đều phải khai báo trong vòng 7 ngày. Những viên chức thuộc lực lượng giám sát hoạt động của hai sòng bạc nói trên thì bị cấm không được chơi bạc tại các sòng bạc đó.

Gần đây, một số cơ quan chức năng của Singapore đề nghị Chính phủ xem xét ra quy định nâng giá thẻ thường niên (bán cho công dân và thường trú nhân Singapore vào chơi tại casino) từ mức hiện nay là 2.000 SGD lên mức 5.000 SGD vì họ cho rằng mức giá hiện nay là hấp dẫn, kể cả với những người dân thuộc nhóm thu nhập trung bình.

Chính phủ cũng cần quy định các casino không được áp dụng chính sách hoàn trả tiền hoặc bất cứ hình thức cộng điểm nào đối với những công dân và thường trú nhân Singapore hay vào chơi tại các casino và/hoặc những người mua thẻ thường niên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục