Singapore đầu tư hơn 700 triệu USD vào du lịch

Chính phủ Singapore có kế hoạch bơm thêm 905 triệu đôla Singapore (724 triệu USD) để phát triển ngành du lịch trong 5 năm tới.

Ngày 2/3, Bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương Singapore S Iswaran cho biết chính phủ nước này có kế hoạch bơm thêm 905 triệu đôla Singapore (724 triệu USD) để phát triển ngành du lịch trong 5 năm tới.

Số tiền này sẽ được bổ sung cho khoản 2 tỷ đôla Singapore (1,6 tỷ USD) đã cam kết năm 2005.

Trong số 905 triệu đôla Singapore nói trên, 1/3 sẽ được rót vào việc xây dựng vị thế của Singapore là một trung tâm thương mại và phong cách sống mang tính toàn cầu bằng cách giúp phát triển các sự kiện đẳng cấp và đưa đến các hội nghị cũng như triển lãm quốc tế.

Khoảng 340 triệu đôla Singapore sẽ được dành ra để góp phần sáng tạo các khái niệm và ý tưởng mới cho các sản phẩm du lịch, trong khi 265 triệu đôla Singapore được dùng vào việc tăng cường khả năng của các doanh nghiệp liên quan đến du lịch.

Ông Iswaran cho biết, chính phủ sẽ mở rộng các loại hình đào tạo theo một chương trình hỗ trợ bao gồm các kỹ năng chuyên môn có thể giúp thúc đẩy năng suất và tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ.

Chính phủ Singapore đặt ra một mục tiêu trong dài hạn tăng gấp ba doanh thu từ du lịch lên 30 tỷ đôla Singapore vào năm 2015.

Ông cho biết thêm nhà chức trách nước này sẽ đưa ra quyết định về việc liệu có gia hạn thời gian đăng cai giải đua xe công thứ 1 sau khi cân nhắc thận trọng tất cả các yếu tố.

Singapore đã tổ chức các cuộc đua công thức một từ năm 2008 nhưng hợp đồng 5 năm để tổ chức những sự kiện này vào ban đêm sẽ kết thúc trong năm nay.

Theo tập đoàn truyền thông MediaCorp của Singapore, các cuộc đua F1 đã thu hút khoảng 160.000 du khách quốc tế và đóng góp hơn 560 triệu đôla Singapore vào doanh thu từ du lịch trong vòng bốn năm qua./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục