Singapore đứng đầu thế giới về tổ chức hội nghị quốc tế

Năm 2013 là năm thứ 3 liên tiếp Singapore đoạt danh hiệu “Đất nước đứng đầu về tổ chức hội nghị quốc tế” và lần thứ 7 liên tiếp đoạt danh hiệu “Thành phố đứng đầu về tổ chức hội nghị quốc tế.”

Theo Bảng xếp hạng Toàn cầu năm 2013 của Liên hiệp các Hiệp hội Quốc tế (UIA), Singapore vẫn giữ được ngôi vị là đất nước và thành phố dẫn đầu thế giới với việc giành được cả hai danh hiệu “Đất nước đứng đầu về tổ chức hội nghị quốc tế” (Top International Meeting Country) và “Thành phố đứng đầu về tổ chức hội nghị quốc tế” (Top International Meeting City).

Đây là năm thứ ba liên tiếp Singapore đoạt danh hiệu “Đất nước đứng đầu về tổ chức hội nghị quốc tế” và lần thứ bảy liên tiếp đoạt danh hiệu “Thành phố đứng đầu về tổ chức hội nghị quốc tế” của UIA, một tổ chức đại diện cho 174 nước và 1.465 thành phố trên toàn thế giới.

Theo UIA, 994 hội nghị do Singapore đăng cai tổ chức trong năm 2013 đạt các tiêu chí về chất lượng của UIA, tăng 4,4% so với năm 2012 và chiếm 9,4% tổng số lượng các hội nghị đạt tiêu chí của UIA.

Hiệp hội Quốc tế về Hội nghị và Đại hội (ICCA) cũng xếp Singapore là “Thành phố đứng đầu châu Á về tổ chức hội nghị” (Asia’s Top Convention City) của năm 2013.

Năm ngoái, Đảo quốc Sư tử đã đăng cai tổ chức 175 sự kiện của ICCA, tăng 16,7% so với năm 2012 - mức tăng trưởng hàng năm cao nhất tính từ năm 2005. Đây là lần thứ 12 liên tiếp Singapore được xếp vào tốp 10 trong bảng xếp hạng hàng năm của ICCA.

Theo bà Neeta Lachmandas, Trợ lý Giám đốc điều hành của Ủy ban Du lịch Singapore (STB), MICE (viết tắt của các từ tiếng Anh là Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions, loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với ngành du lịch của Singapore.

Singapore đứng đầu thế giới về tổ chức hội nghị quốc tế ảnh 1Marina Bay, một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch tới Singapore. (Ảnh: Kim Yến/Vietnam+)

Doanh thu từ các hoạt động trong khuôn khổ của MICE tại Singapore trong năm 2012 đạt gần 3,7 tỷ SGD (tương đương 3 tỷ USD), bằng 1,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đảo quốc này. Năm 2008, MICE đóng góp 0,9% vào GDP của Singapore.

Bà Lachmandas nói: “Ngoài lợi ích kinh tế trực tiếp, MICE cũng có những đóng góp lớn trong việc tạo ra các cơ hội kết nối, quảng bá hình ảnh Singapore và chia sẻ kinh nghiệm của nhiều ngành khác nhau.”

Singapore cũng đã giành được quyền đăng cai sáu đại hội quốc tế vào năm 2016 và SpineWeek 2016 - sự kiện dự kiến sẽ thu hút sự tham dự của hơn 7.000 đại biểu và trở thành sự kiện thế giới lớn nhất được tổ chức tại Đảo quốc Sư tử.

Các hội nghị lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Singapore trong những năm tới gồm Hội nghị của Hội đồng Phát triển và Hỗ trợ Giáo dục (CASE) vào năm 2015, Hội nghị Khu vực về Da liễu vào năm 2016 và Đại hội châu Á-Thái Bình Dương về Huyết áp cao vào năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục