Singapore giúp Myanmar xây cơ sở đào tạo nghề

Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, Tổng thống Singapore thông báo nước này sẽ giúp Myanmar xây dựng một cơ sở đào tào nghề.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam ngày 1/4 thông báo nước này sẽ giúp Myanmar xây dựng một cơ sở đào tào nghề tại Yangon.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi của Myanmar tiếp Tổng thống Singapore, ông Tony Tan Keng Yam nói rằng việc xây dựng cơ sở đào tạo nghề là một trong những nỗ lực của Singapore nhằm giúp Myanmar phát triển kinh tế. Về phần mình, Tổng thống Myanmar U Thein Sein cho rằng cơ sở đào tạo này sẽ góp phần vào công cuộc phát triển bền vững tại Myanmar.

Việc xây dựng cơ sở đạo tào nghề, được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Kỹ thuật giữa Singapore và Myanmar, được ký kết trong chuyến thăm chính thức Singapore hồi tháng 1/2012 của Tổng thống Myanmar U Thein Sein. Cơ sở này sẽ đào tạo nhiều ngành nghề, kể cả du lịch, điện tử và quản lý.

Trước đó, Tổng thống Singapore đã có cuộc họp kín kéo dài khoảng 1 giờ với Tổng thống Myanmar.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, trong thời gian ở thăm Myanmar từ ngày 1 đến 5/4, Tổng thống Tony Tan Keng Yam dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện Myanmar Thura U Shwe Mann, dự lễ khai trương chính thức chi nhánh của Doanh nghiệp Quốc tế (IE) - cơ quan xúc tiến thương mại của Singapore và dự Diễn đàn doanh nghiệp Singapore - Myanmar.

Dự kiến, hơn 100 quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp của Singapore và Myanmar sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các ngành mà hai nước có thế mạnh và cùng quan tâm, trong đó có cơ sở hạ tầng, viễn thông và du lịch.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Singapore tới Myanmar kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1966. Truyền thông Singapore cho rằng chuyến thăm này của Tổng thống Tony Tan Keng Yam đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai nước, cũng như thể hiện sự đánh giá cao của Singapore về tầm quan trọng của Myanmar như một thị trường mới, đầy tiềm năng của khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục