Singapore hỗ trợ Việt Nam bồi dưỡng cán bộ cao cấp

Singapore hỗ trợ Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp

Khoảng 160 cán bộ cao cấp của Việt Nam sẽ được đào tạo trong khóa bồi dưỡng về chính sách công và hành chính công tại Đại học Công nghệ Nam Dương, Singapore.
Singapore hỗ trợ Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp ảnh 1(Ảnh: Kim Yến/Vietnam+)

Hơn 20 cán bộ cao cấp của Việt Nam đang theo học khóa bồi dưỡng về chính sách công và hành chính công từ ngày 17-28/11 tại Trung tâm Hành chính Công Nam Dương thuộc trường Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU) của Singapore.

Đây là nhóm đầu tiên trong số khoảng 160 cán bộ lãnh đạo quản lý của Việt Nam tham gia chương trình bồi dưỡng được thực hiện trong năm nay và năm sau tại Singapore trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (Đề án 165) với sự hỗ trợ về kinh phí đào tạo của Quỹ Temasek của Singapore.

Trao đổi với phóng viên TTXVN thường trú tại Singapore, ông Gerald Yeo, Giám đốc phụ trách các chương trình đối tác của Quỹ Temasek, cho biết từ năm 2007 đến nay, Quỹ Temasek đã hỗ trợ 17 chương trình trị giá khoảng 10 triệu SGD (khoảng 170 tỷ đồng) để bồi dưỡng cán bộ Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và hành chính công.

Quỹ Temasek hy vọng rằng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý cao cấp lần này sẽ là chương trình đào tạo gốc, theo đó, 100 cán bộ dự chương trình này sẽ đào tạo hàng trăm cán bộ khác, đồng thời có thể vận dụng tốt những điều đã học vào công việc tại cơ sở của họ.

Theo giáo sư Liu Hong, Giám đốc Trung tâm Hành chính Công Nam Dương, trong hai tuần dự khóa bồi dưỡng tại trung tâm, các cán bộ Việt Nam sẽ nghe một số giáo sư, nguyên bộ trưởng và thành viên Quốc hội đương nhiệm của Singapore truyền đạt những kinh nghiệm thành công của Đảo quốc Sư tử trong quản lý xã hội; phát triển đô thị, kinh kế, nhân tài; xây dựng năng lực lãnh đạo; và chống tham nhũng.

Ngoài các buổi lên lớp, các cán bộ Việt Nam còn tham quan một số cơ quan nhà nước, quốc hội, khu công nghiệp, khu sinh thái… để tìm hiểu những thành công của Singapore trong lĩnh vực phát triển xã hội, kinh tế và chính trị trong gần 50 năm qua.

Giáo sư Liu nói: “Mục đích chính của chương trình bồi dưỡng lần này là giới thiệu những việc Singapore đã làm, đặc biệt là những kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị công, phát triển năng lực lãnh đạo và hành chính công; tăng cường mối quan hệ giữa Singapore và Việt Nam; và trao đổi ý kiến làm thế nào để các nước châu Á có thể phát triển nhanh và hợp tác giúp đỡ nhau.”

Phát biểu tại lễ khai giảng vào ngày 17/11, giáo sư Alan Chan, Hiệu trưởng trường Nhân Văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội thuộc NTU nhấn mạnh trong 49 năm qua, Singapore đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong phát triển xã hội và kinh tế và do đó Singapore có trách nhiệm chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các nước láng giềng.

Ông nói: “Từ năm 1992 đến nay, hơn 14.000 người Việt Nam đã được đào tạo tại Singapore, và với việc Việt Nam hướng tới xây dựng thành công nền kinh tế thị trường vào năm 2020 thì NTU có nhiều cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm của Singapore thông qua các chương trình bồi dưỡng về chính sách công và hành chính công cho cán bộ cao cấp của Việt Nam”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục