Singapore không phủ nhận giúp Mỹ do thám láng giềng

 Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam cho biết Singapore không "xác nhận hay phủ nhận" bất cứ thông tin nào về việc nước này giúp các đồng minh do thám các nước láng giềng.
Singapore không phủ nhận giúp Mỹ do thám láng giềng ảnh 1Biểu tình phản đối do thám trước cửa Đại sứ quán Singapore ở Kuala Lumpur (Malaysia) (Nguồn: Reuters)

Ngày 29/11, Ngoại trưởng Singapore K Shanmugam cho biết Singapore không "xác nhận hay phủ nhận" bất cứ thông tin nào về việc nước này giúp các đồng minh do thám các nước láng giềng.

Ông Shanmugam tuyên bố: "Ngay cả khi các cáo buộc là không đúng, chúng tôi cũng không bao giờ lên tiếng phủ nhận chúng bởi với vấn đề tình báo, anh không thể tuyên bố điều này là đúng, điều kia là không đúng". 

Ông Shanmugam cũng cho rằng quan hệ giữa Singapore với Indonesia và Malaysia sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc này.

Trong tuần qua, tờ "Sydney Morning Herald" dẫn các tài liệu tối mật do cựu nhà thầu tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ cho biết Singapore và Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Mỹ và Australia truy cập vào các liên kết thông tin liên lạc dưới biển chạy khắp châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục