Singapore lên kế hoạch dự phòng cho SEA Games 2015

Ban tổ chức SEA Games 2015 đã lên kế hoạch tạo ra các vùng đệm trong lịch thi đấu để hoãn một số môn hoặc chuyển vào thi đấu trong nhà.
Singapore lên kế hoạch dự phòng cho SEA Games 2015 ảnh 1SEA Games 2015 sẽ diễn ra vào tháng Sáu, thời điểm ô nhiễm khói bụi là vấn đề nghiêm trọng tại Singapore. (Ảnh: Việt Hải/Vietnam+)

Đề phòng trường hợp ô nhiễm khói bụi tái diễn vào năm sau khi Singapore đăng cai SEA Games, ban tổ chức đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á đã lên kế hoạch tạo ra các vùng đệm trong lịch thi đấu để hoãn một số môn hoặc chuyển vào thi đấu trong nhà.

Phát biểu trước Quốc hội Singapore, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Lawrence Wong cho biết hiện Ủy ban Tổ chức SEA Games của Singapore đang nghiên cứu một bộ quy tắc hướng dẫn việc đưa ra quyết định liên quan đến chất lượng không khí.

Bộ hướng dẫn này sẽ dựa trên các báo cáo về chất lượng không khí và khuyến cáo về sức khỏe cộng đồng do Cơ quan Môi trường Quốc gia ban hành, và sẽ được tham vấn với các đại diện thể thao và chuyên gia trong những lĩnh vực như y tế và an ninh.

Ông Wong nói: “Dựa trên khung hướng dẫn, chúng tôi sẽ hoãn các sự kiện hoặc chuyển vào thi đấu trong nhà, khi yêu cầu được đặt ra. Chẳng hạn như môn marathon theo kế hoạch sẽ diễn ra vào thời gian đầu của lịch thi đấu nhưng có thể được hoãn lại đến cuối giải nếu cần thiết."

Để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ này, các vận động viên Singapore sẽ được sắp xếp để tập luyện trong nhà.

Theo kế hoạch, SEA Games 2015 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5 đến 16/6/2015, cùng thời gian với mùa khô hàng năm từ tháng 6-10 ở Quốc đảo Sư tử và thường xuyên xảy ra tình trạng ô nhiễm khói bụi.

Bộ trưởng Wong cũng cho hay dù kế hoạch B đã được dự phòng, song nó vẫn có những hạn chế, bởi không phải tất cả các môn thể thao đều có thể thi đấu trong nhà.

Ông Wong nói: “Nếu tình hình ô nhiễm không khí tồi tệ kéo dài, chúng ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt ngắn hoặc thậm chí hủy bỏ một số sự kiện.” Mặc dù vậy, ông cũng đảm bảo rằng việc hoãn hoặc hủy bỏ một số môn sẽ không gây “thiệt hại đáng kể” cho Singapore, bởi có một số điều khoản trong các hợp đồng cho phép điều này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục