Singapore phát hành bộ tem đặc biệt về nghề “đã mất”

SingPost đã phát hành một bộ tem đặc biệt về những nghề từng một thời rất phổ biến ở quốc đảo Sư tử nhưng nay không còn xuất hiện.
Ngày 16/10, Công ty Bưu chính Singapore (SingPost) đã phát hành một bộ tem đặc biệt về những nghề nghiệp từng một thời rất phổ biến ở quốc đảo Sư tử nhưng nay không còn xuất hiện nữa. Theo đó, bộ tem này sẽ bao gồm 10 hình ảnh của những người làm nghề mài dao, làm lồng đèn, thợ chữa giày, thợ kim hoàn, hay bói vẹt... vốn thường xuyên được nhìn thấy trong các quầy hàng nhỏ trên lối đi bên ngoài các khu nhà ở Singapore, nhưng nay đang nhanh chóng biến mất do quá trình hiện đại hóa ở quốc đảo Sư tử, với các tòa nhà chọc trời của một trung tâm tài chính và hàng hải hiện đại thay thế cho những khu phố cũ trước đây. SingPost khẳng định những nghề nghiệp đặc sắc nhưng dần mai một này là một phần trong di sản văn hóa phong phú của Singapore. SingPost hy vọng bộ tem mới sẽ giúp bảo lưu những ký ức đẹp về những nghề truyền thống được đưa đến quốc đỏa Sư tử bởi những người di cư từ Malaysia, Ấn Độ và Sri Lanka. Hiện bộ tem mới đã được bày bán tại tất cả các bưu cục ở Singapore. Người mua cũng có thể đặt hàng qua cổng thương mại trực tuyến của SingPost.
Singapore phát hành bộ tem đặc biệt về nghề “đã mất” ảnh 1
Bộ tem đặc biệt về những nghề nghiệp không còn xuất hiện nữa ở Singapore. (Nguồn: SingPost)

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục