Singapore phạt tù chủ cửa hàng điện thoại lừa khách Việt

Tòa án Singapore đã tuyên phạt chủ cửa hàng điện thoại ở Trung tâm thương mại Sim Lim Square, nơi lừa đảo anh Phạm Văn Thoại hồi năm ngoái, 33 tháng tù giam và 2.000 SGD.
 
Singapore phạt tù chủ cửa hàng điện thoại lừa khách Việt ảnh 1Jover Chew bị phạt tù vì lừa đảo khách hàng. (Nguồn: straitstimes.com)

Truyền thông Singapore đưa tin, tòa án nước này ngày 30/11 đã tuyên phạt Jover Chew, chủ cửa hàng điện thoại Mobile Air ở Trung tâm thương mại Sim Lim Square, nơi lừa đảo anh Phạm Văn Thoại mua điện thoại iPhone 6 hồi năm ngoái, 33 tháng tù giam và 2.000 SGD (khoảng 1.420 USD).

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, bị cáo Chew, 33 tuổi, đã bị tòa tuyên phạt do phạm tội lừa đảo 26 khách hàng, với số tiền 16.599 SGD (khoảng 11.750 USD) trong thời gian 10 tháng.

Trước đó, hôm 16/11, bị cáo Chew đã thừa nhận phạm 12 tội danh từ tháng 1-10/2014, trong đó có 10 tội danh lừa đảo.

Ngoài vụ lừa đảo anh Phạm Văn Thoại, Chew cùng các đồng phạm còn có hành vi phạm tội khi trả cho một khách hàng khác 1.010 SGD (khoảng 710 USD) bằng tiền xu.

Đây cũng là số tiền mà tòa án đã yêu cầu Mobile Air phải trả cho khách hàng này do cửa hàng tính bội giá bán một chiếc iPhone 6 Plus.

Hiện 4 đồng phạm là các nhân viên bán hàng của Chew đang chấp hành các bản án tù từ 4-14 tháng.

Tại phiên xử hồi đầu tháng, phía công tố đã đề nghị mức hình phạt 3 năm tù giam và buộc Chew phải trả lại khoản tiền 12.199 SGD (khoảng 8.640 USD) cho 26 khách hàng mà bị cáo đã lừa đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục