Singapore phòng chống nguy cơ lây lan của virus MERS

Các máy quét thân nhiệt sẽ được triển khai ở các điểm nhập cảnh đường không để theo dõi tình trạng sức khỏe hành khách đến từ các quốc gia Trung Đông.
Singapore phòng chống nguy cơ lây lan của virus MERS ảnh 1 Nhân viên y tế và người nước ngoài đeo khẩu trang phòng chống MERS tại bệnh viện ở thành phố Jeddah ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/5, Singapore cho biết sẽ bắt đầu kiểm tra thân nhiệt của các hành khách đến từ Trung Đông trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), vốn đã cướp đi sinh mạng của 157 người ở Saudi Arabia.

Trong một thông báo, Bộ Y tế Singapore nói rằng kể từ ngày 18/5, các máy quét thân nhiệt sẽ được triển khai ở các điểm nhập cảnh đường không để theo dõi tình trạng sức khỏe hành khách đến từ các quốc gia Trung Đông đã xuất hiện virus MERS.

Sốt là một trong những triệu chứng của Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông và những hành khách có thân nhiệt cao hơn bình thường sẽ được kiểm tra kỹ hơn. Những trường hợp nghi nhiễm virus MERS sẽ được chuyển đến bệnh viện.

Là một trung tâm tài chính và giao thương của châu Á, Singapore đã đón 15,5 triệu lượt khách trong năm ngoái, năm mà sân bay Changi xử lý lượng hành khách quốc tế kỷ lục lên đến 53,7 triệu lượt người.

Động thái trên của giới chức y tế Singapore được đưa ra sau khi ngày 14/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia tăng cường biện pháp phòng chống MERS, virus gây các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, viêm phổi và được coi là "họ hàng" của virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) từng ám ảnh châu Á năm 2003.

Mặc dù số trường hợp nhiễm chủng virus này trên thế giới tương đối thấp, song tỷ lệ tử vong lên tới gần 30% tại Trung Đông khiến giới khoa học và nhà chức trách lo ngại.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 571 ca nhiễm MERS được thông báo với WHO, trong đó 171 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia cam kết tăng cường kiểm soát sốt xuất huyết thông qua Sáng kiến Cộng đồng không sốt xuất huyết, kết hợp với các nghiên cứu về hành vi thúc đẩy thói quen phòng bệnh trong cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.