Singapore quyết bảo vệ “ngôi vương” môn bơi lội

Đoàn thể thao Singapore đặt mục tiêu giành 13 huy chương vàng trong các nội dung thi đấu của môn bơi lội tại SEA Games 26.
Đội trưởng tuyển bơi lội Singapore, ông Ang Peng Siong cho biết tại SEA Games 26, Singapore đặt mục tiêu giành 13 huy chương vàng trong các nội dung thi đấu của môn bơi lội, lập lại thành tích trong kỳ SEA Games trước đó.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Ang Peng Siong khẳng định với những thành tích mà các vận động viên bơi lội Singapore đã đạt được tại SEA Games 25 ở Lào năm 2009 thì mục tiêu 13 huy chương vàng cho kỳ Đại hội lần này hoàn toàn khả thi, mặc dù bảo vệ ngôi vô địch bao giờ cũng khó hơn đoạt chức vô địch.

Đội trưởng tuyển bơi lội Singapore cho biết tất cả các vận động viên đều rất tự tin, bởi toàn đội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tham gia nhiều giải thi đấu trong thời gian tập huấn và đạt kết quả tốt. Theo ông, thời tiết nóng nực tại Palembang cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đội tuyển bơi lội Singapore.

Các quan chức đoàn thể thao cũng như các vận động viên bơi lội Singapore tại Palembang đã đánh giá cao chất lượng đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Thể thao dưới nước tại đây, mặc dù trung tâm mới chỉ vừa được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc chính thức SEA Games 26 (ngày 11/11).

Đội tuyển bơi lội Singapore tham dự SEA Games năm nay có 25 vận động viên, trong đó có 15 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ.

Bơi lội và điền kinh được coi là hai môn thể thao cơ bản nhất của phong trào Olympic, đồng thời có nhiều bộ huy chương nhất tại các đại hội thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục