Singapore sẽ cấm các sản phẩm thuốc lá không khói từ tháng 12

Bộ Y tế Singapore sẽ chính thức cấm các sản phẩm thuốc lá không khói từ giữa tháng 12 để bảo vệ sức khỏe cộng đồng chống lại các tác hại của thuốc lá không khói.
Singapore sẽ cấm các sản phẩm thuốc lá không khói từ tháng 12 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo của Bộ Y tế Singapore cho biết sẽ chính thức cấm các sản phẩm thuốc lá không khói từ giữa tháng 12.

Các sản phẩm thuốc lá không khói bị cấm bao gồm: thuốc lá nhai, thuốc lá tán nhỏ thành dạng bột để hít qua mũi. Bên cạnh đó, các loại xì gà không khói cũng không được phép sử dụng.

Theo Bộ Y tế Singapore, quyết định này là một "biện pháp chặn trước để bảo vệ sức khỏe cộng đồng chống lại các tác hại đã được biết đến cũng như tiềm tàng của sản phẩm thuốc lá không khói."

Lệnh cấm sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên có hiệu lực từ ngày 15/12, áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu hiện tại chưa bán tại thị trường Singapore, bao gồm các chất chứa nicotine hoặc thuốc lá có thể sử dụng tại chỗ bằng các ứng dụng như cấy hoặc tiêm vào bộ phận cơ thể; thuốc lá điện tử.

Giai đoạn thứ hai sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2016, bao gồm các sản phẩm thuốc lá không khói hiện có trên thị trường địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục