Singapore tăng biện pháp phòng chống cúm gia cầm

Từ ngày 20/4, Bộ Y tế Singapore sẽ dán các tờ quảng cáo, phát tờ rơi khuyến cáo về bệnh cúm gia cầm và bệnh viêm đường hô hấp
Bắt đầu từ ngày 20/4, Bộ Y tế Singapore tiến hành dán các tờ quảng cáo, phát tờ rơi khuyến cáo về bệnh cúm gia cầm và bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các sân bay của "Đảo quốc Sư tử" này, đồng thời hướng dẫn hành khách từ các khu vực nhiễm bệnh ở Trung Quốc và Trung Đông làm các thủ tục khai báo về tình trạng sức khỏe.

Bộ Y tế nước này đã tiến hành các biện pháp bổ sung nói trên trong bối cảnh số ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc ngày càng tăng và trong những tháng tới đây sẽ có nhiều người Singapore đi du lịch nước ngoài.

Trong bản hướng phát tại sân bay, hành khách được khuyến cáo cần phải đến cơ sở y tế gần nhất và sớm nhất có thể nếu thấy xuất hiện triệu chứng của bệnh cúm như sốt và ho. Công dân Singapore trở về từ Trung Quốc, đặc biệt là từ các “điểm nóng” cúm H7N9 ở như An Huy, Bắc Kinh, Thượng Hải… phải thông báo với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình.

Các biện pháp tương tự cũng được tiến hành với hành khách từ Jordan, Arập Xêút, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - nơi đã phát hiện có ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nhiễm virus Corona.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Singapore đã đề nghị người dân thông báo cho bộ này biết nếu họ tới các khu vực nhiễm bệnh và gặp trường hợp cấp cứu liên quan tới các bệnh nói trên.

Theo Bộ Y tế Singapore, đến ngày 19/4, Singapore chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm nào ở người cũng như ở gia cầm. Tuy nhiên, các bệnh viện ở Singapore đang theo dõi chặt chẽ 4 người Singapore bị bệnh về đường hô hấp sau khi trở về từ Trung Quốc. Xét nghiệm cho thấy cả bốn người này đều âm tính với virus H7N9.

Bộ Y tế Singapore cho biết tất cả các bệnh viện tại Singapore đều đã có các cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân cúm và bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục