Singapore tăng học phí đối với du học sinh quốc tế từ năm 2017

Ngày 11/10, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết sẽ điều chỉnh tăng học phí đối với du học sinh quốc tế trong hệ thống các trường công lập kể từ năm học 2017.
Singapore tăng học phí đối với du học sinh quốc tế từ năm 2017 ảnh 1Ở bậc trung học, mức học phí sẽ tăng từ 800 SGD lên 950 SGD/tháng đối với du học sinh quốc tế.

Ngày 11/10, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết sẽ điều chỉnh tăng học phí đối với du học sinh quốc tế trong hệ thống các trường công lập kể từ năm học 2017.

Đây là lần tăng thứ hai trong vòng hai năm qua, đưa mức học phí đối với học sinh nước ngoài dao động từ 390 SGD đến 1.300 SGD/tháng (tương đương từ 283 USD đến 943 USD) tùy thuộc vào từng cấp học. 

Theo biểu phí mới công bố của MOE, học phí của các du học sinh quốc tế sẽ tăng từ 20-150 SGD/tháng kể trong năm học 2017, trong đó tăng mạnh nhất vẫn là ở cấp dự bị Đại học với mức tăng là 150 SGD/tháng. 

Cụ thể, mức học phí cấp tiểu học sẽ tăng từ 550 SGD lên 600 SGD/tháng đối với du học sinh quốc tế nói chung; tuy nhiên chỉ từ 370 SGD lên 390 SGD/tháng đối với các du học sinh đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Ở bậc trung học, mức học phí sẽ tăng từ 800 SGD lên 950 SGD/tháng đối với du học sinh quốc tế; và từ 550 SGD lên 600 SGD/tháng đối với du học sinh ASEAN.

Trong khi đó, ở cấp dự bị đại học (tương đương cấp 3), mức học phí sẽ tăng từ 1.150 SGD lên 1.300 SGD/tháng đối với du học sinh quốc tế; và từ 800 SGD lên 860 SGD/tháng đối với du học sinh ASEAN.

Cũng theo biểu phí mới này thì học phí áp dụng đối với con em là thường trú nhân (PR) cũng điều chỉnh tăng từ 20-60 SGD/tháng, cụ thể cấp tiểu học từ 110 SGD lên 130 SGD/tháng; cấp phổ thông trung học từ 160 SGD lên 200 SGD/tháng và cấp dự bị đại học từ 220 SGD lên 280 SGD/tháng.

Riêng đối với con em quốc tịch Singapore mức học phí vẫn không thay đổi: miễn phí ở cấp tiểu học, chỉ mức "tượng trưng" là 5 SGD/tháng (phổ thông trung học) và 6 SGD/tháng (dự bị đại học)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục