Singapore thâm nhập thị trường năng lượng của Mông Cổ

Ngày 14/7, Thủ tướng Singapore và phu nhân đã tới thăm Mông Cổ, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Singapore đến Mông Cổ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/6/1970.
Singapore thâm nhập thị trường năng lượng của Mông Cổ ảnh 1Thủ tướng Lý Hiển Long và người đồng cấp Mông Cổ Jargaltulga Erdenebat. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 14/7, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đã tới thăm Mông Cổ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Singapore đến Mông Cổ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/6/1970.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ nghiên cứu những cơ hội để các công ty Singapore tham gia vào thị trường năng lượng của Mông Cổ.

Bước đầu, Thủ tướng Lý Hiển Long và người đồng cấp nước chủ nhà Jargaltulga Erdenebat đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hiệp định Singapore chia sẻ kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch, quản lý, lưu trữ và cung cấp năng lượng, khí gas, cũng như công nghệ làm sạch cho Mông Cổ.

Theo hiệp định trên, hai bên sẽ chia sẻ các dự án giúp cải thiện việc cung cấp năng lượng cho người dân và doanh nghiệp tại Mông Cổ, cũng như giảm thiệu sự ô nhiễm môi trường do hoạt động đốt than sưởi ấm tại đây.

Các chuyên gia của hai nước sẽ cùng nhau thảo luận các giải pháp sáng tạo để thực hiện việc này.

Thủ tướng Lý Hiển Long dự kiến sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Tsakhia Elbegdorj và làm việc với Chủ tịch quốc hội Miyeegombo Enkhbold./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục