Dự luật bảo vệ dữ liệu, nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân trước nguy cơ bịlấy cắp hoặc bị thu thập không chính đáng để phục vụ hoạt động tiếp thị, trướcđó đã được Chính phủ Singapore tham khảo ý kiến của công chúng kể từ tháng9/2011.
Dự luật sẽ được ban hành thành luật vào tháng 1/2013 và bắt đầu có hiệu lựcsau đó 18 tháng.
Bộ trưởng Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật Singapore Yaacop Ibrahim chobiết sự ra đời của dự luật sẽ giúp củng cố vị thế của Singapore nhưmột địa điểm trung tâm và đáng tin cậy cho các dịch vụ xử lý và quản lý dữliệu toàn cầu.
Theo kế hoạch, một Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sẽ được thành lập nhằm mụcđích đảm bảo việc thực thi và giám sát các vấn đề liên quan tới luật mới.
Ủy ban này có thể áp dụng khoản phạt lên tới 1 triệu đôla Singapore (800.000USD) đối với bất cứ hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân và 10.000 đôla Singapore(8.000 USD) đối với bất cứ cuộc gọi hoặc tin nhắn không chính đáng tới số điệnthoại thuộc diện đăng ký "cấm gọi."
Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân trước mắt sẽ tập trung vào hoạt động tuyêntruyền, giáo dục người tiêu dùng và giới doanh nghiệp về luật nêu trên.
Tuy nhiên, khu vực công sẽ không chịu ảnh hưởng của dự luật nêu trên vì bảnthân khu vực này đã có các qui định về bảo vệ dữ liệu, trong một số trường hợpquy định bảo vệ dữ liệu của khu vực công còn chi tiết và chặt chẽ hơn dự luậtnêu trên./.