Singapore thông qua dự luật sửa đổi luật bầu cử

Sửa đổi quan trọng nhất là một ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu sẽ không có chương trình vận động tranh cử nào được phát sóng.
Quốc hội Singapore ngày 27/4 đã thông qua dự luật sửa đổi luật bầu cử quốc hội và tổng thống nước này.

Sửa đổi quan trọng nhất là về "ngày tĩnh tâm," theo đó một ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu sẽ không có bất kỳ chương trình vận động tranh cử nào được phép phát sóng cũng như mọi hoạt động quảng bá trên mạng Internet.

Quy định mới này được áp dụng cho cả cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Chính phủ Singapore cho biết những sửa đổi luật bầu cử lần này sẽ giúp cử tri Singapore có thêm thời gian tĩnh tâm để suy ngẫm, cân nhắc thấu đáo về các vấn đề của đất nước trước khi tới các điểm bỏ phiếu.

Những thay đổi này trong hệ thống bầu cử là để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2012 tại Singapore.

Trước đó, tối 26/4, Quốc hội Singapore cũng đã thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp theo đó tăng thêm số nghị sĩ ngoài khu vực bầu cử, giúp đảng đối lập tăng thêm chín ghế tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục