Singapore thử nghiệm hệ thống pháo phản lực mới

Ngày 17/11, quân đội Singapore lần đầu tiên thử nghiệm Hệ thống pháo phản lực cơ động cao mới, tầm bắn xa hơn, hỏa lực mạnh hơn.
Ngày 17/11, quân đội Singapore lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống pháo phản lực cơ động cao (Himars) mới với tầm bắn xa hơn và hỏa lực mạnh hơn.

Tờ Thời báo Eo biển cho biết Tiểu đoàn Pháo binh Số 23 của Singapore tiến hành đợt thử nghiệm trên tại khu vực Fort Sill ở Oklahoma (Mỹ) trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật "Forging Sabre."

Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) đã đặt mua các hệ thống Himars do Mỹ sản xuất để trang bị cho Lục quân.

Đến nay, quân đội Singapore vẫn đang luyện tập làm quen với loại vũ khí hạng nặng này và sẽ nhận lô hàng đầu tiên gồm 18 hệ thống Himars vào giữa năm 2010 theo hợp đồng mua bán vũ khí giữa Singapore và Mỹ.

Mỗi hệ thống Himars, đặt trên xe tải, được trang bị sáu hỏa tiễn, trong đó mỗi đầu đạn hỏa tiễn mang theo 644 quả bom bi. Hệ thống pháo phản lực này có khả năng bắn trúng các mục tiêu cách xa tới 70km và bom bi có thể xuyên thủng lớp thép dày 10cm.

Ngoài ra, Himars hoạt động chính xác nhờ được dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục