Singapore thực hiện sáng kiến giảm tắc giao thông

Singapore sắp tăng mạnh các biện pháp khuyến khích người tham gia giao thông thay đổi lộ trình tránh giờ cao điểm, để giảm ùn tắc.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore Lui Tuck Yew ngày 12/3 cho biết chính phủ nước này chuẩn bị tăng mạnh các biện pháp khuyến khích người tham gia giao thông thay đổi lộ trình đi lại để tránh giờ cao điểm, giúp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Một nghị sỹ nước này đã đề xuất miễn phí đi lại cho người thường xuyên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nếu đi lại trước giờ cao điểm.

Theo ông Lui, nếu khoảng 10-15% người tham gia giao thông trong giờ cao điểm chuyển sang đi trước đó một giờ, thì tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Ví dụ tại ga Raffles Place, đại đa số người đi tàu xuống ga từ 8h30 - 9h30 vào mỗi buổi sáng. Vì vậy, cần giảm tải số người lên tàu vào cùng giờ hoặc quản lý một cách phù hợp tình trạng này.

Theo ông Lui, có một số ý kiến đề xuất khác, như giảm hơn nữa phí giao thông áp dụng đối với các phương tiện công cộng, để khuyến khích giảm ùn tắc. Hiện nay, người sử dụng hệ thống tàu SMRT được giảm 50% phí đi lại nếu xuống một trong 14 ga được quy định trong thành phố trước 7h45 sáng. Biện pháp khuyến khích này đã phát huy tác dụng trong việc giảm lượng người tham gia giao thông trong giờ cao điểm.

Ông Lui cho rằng việc thay đổi nhu cầu đi lại cũng sẽ giúp tối ưu hóa khả năng phục vụ của các phương tiện giao thông công cộng. Tần số hoạt động của hệ thống đường sắt ngoài giờ cao điểm sẽ được tăng cường với mục tiêu người dân sẽ không phải chờ quá 5 phút cho mỗi chuyến tàu tiếp theo.

Trong giờ cao điểm, thời gian chờ đợi trung bình dự kiến không quá 3 phút. Để đạt được những mục tiêu trên cần phải tăng 10% số chuyến tàu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục