Singapore tuyên bố chính thức thành lập cơ quan an ninh mạng 

Ngày 27/1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo chính phủ nước này sẽ thành lập một cơ quan ninh mạng mới trong bối cảnh các vụ tấn công mạng ngày càng công khai.
Singapore tuyên bố chính thức thành lập cơ quan an ninh mạng  ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo chính phủ nước này sẽ thành lập một cơ quan ninh mạng mới trong bối cảnh các vụ tấn công mạng công khai ngày càng gia tăng trên thế giới.

Theo thông báo trên, Cơ quan an ninh mạng mới này sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4 tới dựa trên ngân sách do Văn phòng Thủ tướng cấp, có nhiệm vụ phối hợp với khu vực công và tư nhân để bảo vệ các hệ thống quốc gia như lĩnh vực năng lượng và ngân hàng.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ ngăn chặn những lỗ hổng quốc phòng mạng, như những hành vi phá rối liên quan đến các công ty ma có thể ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng đến an ninh dữ liệu của người dân.

Cơ quan an ninh cấp cao này sẽ do ông David Koh, 50 tuổi, Phó Thư ký phụ trách công nghệ thuộc Bộ Quốc phòng Singapore đứng đầu. Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Yaacob Ibrahim sẽ là bộ trưởng phụ trách an ninh mạng.

Việc thành lập cơ quan an ninh mạng này được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công vào cổng thông tin của Chính phủ Singapore, bao gồm các website của văn phòng thủ tướng và tổng thống vào năm 2013 cũng như các vụ tấn công gần đây trên toàn thế giới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục